An toàn phòng dịch cho ngày bầu cử

18/05/2021 | 19:43 GMT+7

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 18-5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã phối hợp với huyện Vị Thủy tổ chức diễn tập đảm bảo y tế, phòng chống dịch tại địa điểm bỏ phiếu của Tổ bầu cử số 5, đặt tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vị Thủy (ấp 4, thị trấn Nàng Mau). Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã tổ chức diễn tập theo tình huống phong tỏa cách ly một khu vực tại phường I, thành phố Vị Thanh.

Việc tổ chức diễn tập trước thềm bầu cử cho thấy sự chủ động của tỉnh đối với công tác phòng dịch thời điểm này...

Diễn tập được bắt đầu tại địa điểm bỏ phiếu của Tổ bầu cử số 5, đặt tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vị Thủy (ấp 4, thị trấn Nàng Mau).

Tất cả người tham gia bầu cử thực hiện giãn cách để phòng dịch.

Cử tri được đo thân nhiệt trước khi đến bàn tiếp đón; nếu phát hiện cử tri có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở…, đưa ngay đến khu vực cách ly đã được bố trí. Cán bộ làm công tác y tế thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để điều tra dịch tễ và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Trong suốt quá trình tham gia bầu cử, cử tri buộc phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay nhiều lần.

Ngoài tổ chức bỏ phiếu tại điểm chính, đơn vị có trang bị “thùng phiếu phụ” sát khuẩn bằng tia cực tím được tổ bầu cử lưu động vận chuyển cùng danh sách ứng cử viên, phiếu bầu cử, bút, dung dịch khử khuẩn, bao đựng rác lây nhiễm đến nhà người đang cách ly, khu vực cách ly, phong tỏa để người dân đang cách ly, phong tỏa bỏ phiếu bầu.

Khu cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy cũng được tổ bầu cử lưu động mang thùng phiếu phụ đến để cử tri đang cách ly bỏ phiếu bầu đảm bảo an toàn phòng dịch.

Đối với tình huống tổ chức bầu cử tại vùng cách ly y tế trong khu dân cư (khu vực phong tỏa): Khu phố đường Nguyễn Du với khoảng 15 hộ gia đình, tại ấp 3, xã Vị Thủy, tham gia bầu cử và thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Từng cử tri trong khu vực này lần lượt được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và thực hiện các bước bỏ phiếu bầu. Tất cả nhân viên tham gia tổ bầu cử lưu động đều mặc trang phục bảo hộ, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác khử khuẩn được chú trọng thực hiện trong quá trình tổ chức bầu cử cho người cách ly tại nhà, khu vực phong tỏa, cách ly tập trung…

Cuộc diễn tập được triển khai thực hiện 4 tình huống giả định. Tình huống 1: Tổ chức bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu cố định. Tình huống 2: Tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà. Tình huống 3: Tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế. Tình huống 4: Tổ chức bầu cử tại vùng cách ly y tế trong khu dân cư (khu vực phong tỏa). Qua đó, nhằm chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch Covid-19 trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử.

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>