Giao quân an toàn, nghiêm túc, hừng hực khí thế !

13/02/2017 | 07:49 GMT+7

Sáng ngày 12-2, đồng loạt 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiến hành tiễn 1.055 thanh niên lên đường nhập ngũ. Lễ giao - nhận quân được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định. 

Trong 1.055 thanh niên trúng tuyển, có 14 đảng viên, 121 chuyên môn kỹ thuật; giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 70 thanh niên, Sư đoàn Bộ binh 330 là 460 thanh niên, Sư đoàn Bộ binh 4 là 80 thanh niên, Sư đoàn Bộ binh 8 là 200 thanh niên, Lữ đoàn Thông tin là 90 thanh niên, Bộ Công an là 155 thanh niên. Dịp này, UBND tỉnh tặng 76 bằng khen cho các gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017.

Phóng viên Báo Hậu Giang và cộng tác viên có ghi nhận:

Tại thị xã Ngã Bảy, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, tham dự Lễ giao - nhận quân. Năm nay, thị xã giao 95 thanh niên cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Sau khi công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2017, ông Trần Công Chánh (giữa), Bí thư Tỉnh ủy, đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bắt tay chúc mừng thanh niên huyện Phụng Hiệp trước lúc lên đường. Đợt này, huyện Phụng Hiệp giao 220 quân cho 4 đơn vị gồm: Trung đoàn BB3 - Sư đoàn 330, Lữ đoàn Thông tin 29 (Quân khu 9), Tỉnh đội và Công an tỉnh.

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, bắt tay, động viên thanh niên huyện Long Mỹ trước lúc lên đường nhập ngũ. Năm nay, huyện Long Mỹ có 125 thanh niên trúng tuyển, giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 10 thanh niên, Sư đoàn Bộ binh 330 là 95 thanh niên, Bộ Công an 20 thanh niên.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, bắt tay dặn dò các thanh niên huyện Châu Thành trước giờ lên đường nhập ngũ. Huyện có 105 thanh niên lên đường nhập ngũ, giao về cho các đơn vị Sư đoàn Bộ binh 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Công an.

Năm nay, thành phố Vị Thanh đưa 115 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, trong đó 21 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật và 5 đảng viên. Ảnh: Ông Võ Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh, tặng hoa cho tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.

Thị xã Long Mỹ có 115 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có 2 đảng viên, 20 có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Ảnh: Nữ sinh thị xã Long Mỹ tặng hoa cho tân binh tại Lễ giao - nhận quân.

Tại huyện Châu Thành A có 135 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tại Lễ giao - nhận quân, lãnh đạo huyện Châu Thành A trao 135 sổ tiết kiệm cho thanh niên.

Tại Lễ giao - nhận quân, tân binh Nguyễn Thành Được, huyện Vị Thủy, thay mặt các tân binh hạ quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ người trai. Trong 145 chỉ tiêu, huyện giao 115 quân cho đơn vị Sư đoàn BB8 -Quân khu 9; 10 quân cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tân binh năm nay được đánh giá cao về chất lượng.

Nhóm PV-CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>