Muôn kiểu vi phạm an toàn giao thông

04/04/2018 | 09:55 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người, bị thương 16 người, so cùng kỳ tăng 111% số vụ, tăng 88% số người chết, tăng 220% số người bị thương. Theo phân tích của các ngành chức năng, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông còn hạn chế. Những hình ảnh vi phạm Luật Giao thông đường bộ như: Không đội nón bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy; đi sai làn, vạch đường quy định; vượt đèn đỏ; nghe điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông… không khó để bắt gặp trên các tuyến đường. Phóng viên Báo Hậu Giang có ghi lại một số hình ảnh vi phạm.

Vượt đèn đỏ vẫn thường xuyên xảy ra ở các ngã tư đường trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

Đi sai làn đường.

Bắt buộc học sinh từ 6 tuổi trở lên đội nón bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy đã được quy định từ lâu nhưng tình trạng vi phạm như thế này vẫn xảy ra.

Qua đường không đúng vạch quy định.

Và nghe điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Những trường hợp đi ngược chiều tại dốc cầu Xà No, vẫn xảy ra hàng ngày.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>