Bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Campuchia

07/12/2018 | 15:48 GMT+7

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 6 đến 8-12-2018. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen sau khi Campuchia thành lập Chính phủ nhiệm kỳ VI hồi tháng 9-2018.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 40 năm Việt Nam cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 / 7-1-2019). Ngược dòng lịch sử, hơn nửa thế kỷ trước, ngày 24-6-1967, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao khi nhân dân Việt Nam còn trong giai đoạn đấu tranh khốc liệt chống giặc ngoại xâm. Đây là sự ủng hộ có ý nghĩa cao cả của Campuchia đối với Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau những năm tháng cùng kề vai sát cánh, đồng cam, cộng khổ bên nhau tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân, đế quốc, nhân dân hai nước lẽ ra cùng được hưởng hòa bình để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thế nhưng, tập đoàn Pol Pot đã tiến hành chính sách diệt chủng tàn khốc ở Campuchia, đồng thời tiến hành cuộc chiến tranh đẫm máu, xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam. Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, đồng thời cũng thực hiện quyền tự vệ chính đáng bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của mình, các chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã không quản hy sinh, sát cánh cùng Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia tiến hành cuộc chiến tranh tự vệ thần tốc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, đưa đến thắng lợi ngày 7-1-1979 của Cách mạng Campuchia.

Nhìn lại chặng đường lịch sử gắn bó, phát triển, nhất là giai đoạn nửa thế kỷ qua, chúng ta vui mừng về những thành tựu mà nhân dân hai nước đã đạt được, về mối quan hệ mật thiết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển. Hiện nay, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Trong năm 2018, thủ tướng hai nước thường xuyên trao đổi song phương bên lề các hội nghị quốc tế, như: Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ 2 tại Phnom Penh (tháng 1-2018), Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần 3 tại Siem Reap (tháng 4-2018), Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS 6), Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10) tại Việt Nam (tháng 4-2018), Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF-ASEAN) tại Hà Nội (tháng 9-2018), Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN nhân dịp Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)-Ngân hàng Thế giới (WB) tại Indonesia (tháng 10-2018).

Về quan hệ kinh tế, trong 10 tháng năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 3,8 tỷ USD, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm 2017. Việt Nam hiện có khoảng 206 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng số vốn đăng ký là 3,02 tỷ USD. Trong khi đó, đầu tư của Campuchia vào Việt Nam cũng tăng lên với 18 dự án có tổng vốn đầu tư là 58,125 triệu USD.

Về hợp tác an ninh, quốc phòng, hai bên phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh trên biên giới; tăng cường, duy trì tuần tra chung trên biển; tiếp tục khẳng định nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này chống phá an ninh, ổn định của nước kia. Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Việt Nam và Campuchia đang phấn đấu hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền vào thời gian sớm nhất nhằm xây dựng đường biên giới giữa hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể của Việt Nam và Campuchia tiếp tục được quan tâm thúc đẩy thông qua trao đổi đoàn, hỗ trợ lẫn nhau về phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác y tế và giao lưu nhân dân, góp phần duy trì và bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó, chia ngọt sẻ bùi giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Trong bối cảnh đó, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia sẽ thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước có những bước phát triển mới vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Theo qdnd.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>