Chai rượu nho từ thời thế chiến thứ 2 được bán với giá kỷ lục

15/10/2018 | 18:43 GMT+7

Quang cảnh phiên đấu giá. (Nguồn: artdaily.com)


Một chai rượu vang Romanee-Conti sản xuất năm 1945 vừa được bán với giá kỷ lục 558.000 USD tại nhà đấu giá Sotheby ở New York, Mỹ, ngày 13/10.

Giá của chai rượu hiếm có khó tìm này cao gấp 17 lần so với giá được nhà đấu giá đưa ra ban đầu.

Romanee-Conti có giá trị ở chỗ được sản xuất từ năm 1945 - mùa nho cuối cùng trong Chiến tranh thế giới thứ 2, khi sâu phá hoại nho và chỉ có 600 chai được ra đời.

Vài phút sau khi bán chai rượu vang trên, một chai Romanee-Conti 1945 khác cũng đã được bán với giá 496.000 USD.

Chai Romanee-Conti 1945 nói trên thuộc bộ sưu tập cá nhân của Robert Drouhin, người quản lý Maison Joseph Drouhin từ năm 1957-2003, một trong những hãng sản xuất rượu nổi tiếng nhất vùng Burgundy của Pháp.

Ngoài ra, tại phiên đấu giá ở New York, một chai whisky Scotch 1926 60 tuổi, cũng được bán với giá 843.200 USD.

Hãng Macallan chỉ cho ra đời 40 chai whisky Scotch 1926 vào năm 1986.

Tuy nhiên, chai whisky Scotch 1926 này không thể xô đổ kỷ lục của một chai tương tự được bán đấu giá trước đó hồi đầu tháng 10 với giá 1,2 triệu USD.

Đây được coi là chai rượu whisky đắt nhất thế giới từng được đấu giá.

Theo TTXVN/Vietnam+

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>