Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

03/09/2019 | 17:59 GMT+7

Sáng ngày 3-9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu có buổi tiếp Ngài Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ, nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Chào mừng Ngài Pranay Kumar Verma trở thành Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam nhiệm kỳ mới, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tin tưởng, trên cương vị công tác mới của mình, Ngài Đại sứ sẽ có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ nói chung, giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Ấn Độ nói riêng, vì lợi ích của hai quốc gia, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu khẳng định, Việt Nam và Ấn Độ đã có mối quan hệ ngoại giao gắn bó, hữu nghị, truyền thống tốt đẹp, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru đặt nền móng từ ngày 17-10-1954. Và hiện mối quan hệ này đã được nâng tầm thành “Đối tác chiến lược toàn diện” từ tháng 9-2016.

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Ấn Độ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho biết, năm 2018, Ấn Độ đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới và ngày càng có vị trí quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế. Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Ân Độ tiếp tục ủng hộ Việt Nam ở vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2019-2020.

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho biết, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Ấn Độ nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân năm 2016. Hai bên cũng thường xuyên trao đổi nhiều Đoàn cấp cao và các Ủy ban của Quốc hội. Quốc hội Việt Nam khóa XIV đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và Hạ viện Ấn Độ cũng đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu mong muốn, trên cơ sở hợp tác hữu nghị, hai bên tiếp tục quan tâm thúc đẩy duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa Lãnh đạo hai nước và Lãnh đạo Quốc hội hai nước; thúc đẩy quan hệ song phương trên cả các kênh Chính phủ, Nghị viện, Đảng, địa phương và giao lưu nhân dân hai nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm, mở rộng hơn nữa các dự án hợp tác và đầu tư. Đồng thời thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, phát huy vai trò của các Hội hữu nghị và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tại mỗi nước. Đặc biệt với cương vị công tác của mình, Đại sứ Pranay Verma sẽ quan tâm, có những đóng góp tích cực, góp phần vun đắp và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ nói chung, hợp tác Nghị viện giữa hai nước nói riêng.

Chân thành cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Pranay Verma vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian qua; chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác.

Đại sứ Harish Parvathaneni cho biết, Ấn Độ luôn coi trọng phát triển và thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng với Việt Nam trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc. Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, Ngài Đại sứ cũng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài chính, tín dụng, đặc biệt là công nghệ thông tin, viễn thông, quốc phòng.

Đại sứ Pranay Verma khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần vun đắp và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ, giữa Quốc hội Việt Nam và các cơ quan lập pháp của Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới.

Theo QUOCHOI.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>