Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải tiếp Đoàn nghị sĩ Vương quốc Anh

03/10/2018 | 07:31 GMT+7

Tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Anh đã tiếp Đoàn Nhóm nghị sĩ Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Nghị viện Liên hiệp Vương quốc Anh do ông Wayne David, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ liên đảng làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Anh đánh giá chuyến thăm lần này của đoàn góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn và nghị sĩ Quốc hội hai nước nói riêng, qua đó thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Anh nói chung. Đây cũng là chuyến thăm quan trọng trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước (1973-2018).

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho biết, quan hệ hai nước trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, an ninh - quốc phòng đang phát triển hết sức tốt đẹp, đặc biệt kể từ khi 2 bên ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Anh với 7 lĩnh vực chủ yếu. Vui mừng nhận thấy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa 2 nước đã có những bước phát triển tích cực thời gian qua, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải mong muốn 2 bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp 2 nước.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải đề nghị 2 bên tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn cấp cao, Nhóm nghị sĩ hữu nghị và các nghị sĩ Quốc hội nhằm tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm hoạt động nghị viện.

Chủ tịch Nhóm nghị sĩ liên đảng Wayne David mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực cải thiện môi trường kinh doanh, kinh tế, thương mại, đồng thời đề nghị Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tăng cường hợp tác, tiếp xúc, trở thành cầu nối tích cực cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 cơ quan lập pháp.

Theo QUOCHOI.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>