Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius chào từ biệt

31/10/2017 | 07:48 GMT+7

Sáng ngày 30-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam Ted Osius đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Ngài Đại sứ đã có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam; bày tỏ vui mừng được biết Ngài sẽ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Qua đó, tiếp tục đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung và hợp tác giáo dục - đào tạo nói riêng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius. Ảnh: VOV.VN

Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp tích cực và vai trò quan trọng của Ngài Đại sứ trong quá trình thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian qua như tổ chức nhiều chuyến thăm lẫn nhau của Lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có chuyến thăm Hoa Kỳ lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (7-2015), chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama (7-2016), chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (5-2017) và chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Donald Trump. Trong hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, kim ngạch thương mại song phương tăng hơn 47%.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc Hoa Kỳ đang hoàn tất Dự án tẩy độc sân bay Đà Nẵng và cam kết tiếp tục tẩy độc sân bay Biên Hòa; nhấn mạnh, đây là những dự án rất có ý nghĩa đối với quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch nước vui mừng trước việc hai bên đã tích cực hợp tác trong các vấn đề khu vực, quốc tế, cụ thể là các lĩnh vực an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với thảm họa, thiên tai... cũng như phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn đa phương, quốc tế.

Chủ tịch nước mong Ngài Đại sứ trên cương vị mới là Phó Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần vào mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Được biết, Ngài tân Đại sứ đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua và sẽ đến Việt Nam trước Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam sẽ tạo điều kiện để Ngài tân Đại sứ sớm trình Quốc thư và kịp đón Đoàn Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 và thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước tin tưởng sau chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Việt Nam, quan hệ hai nước sẽ phát triển toàn diện hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch nước mong Ngài Đại sứ dù ở cương vị mới hay những cương vị cao hơn sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đại sứ Ted Osius đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam cho Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng; tin tưởng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nước chủ nhà Việt Nam, Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tuần tới sẽ thành công tốt đẹp, qua đó giúp Việt Nam thể hiện với thế giới về sự phát triển năng động của mình.

Bày tỏ tình cảm sâu sắc đối với đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách, Đại sứ cho biết sau khi kết thúc nhiệm kỳ sẽ tiếp tục làm việc tại Việt Nam. Đại sứ Ted Osius cũng cho biết, Đại sứ mới của Hoa Kỳ tại Việt Nam đang rất mong đợi đến Việt Nam và mong muốn sớm trình Quốc thư lên Chủ tịch nước và dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng, sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump sẽ đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển, lên tầm cao mới.

Theo VOV.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>