Độ tin cậy chính trị cao tạo xung lực thúc đẩy quan hệ Việt – Nga

13/04/2018 | 09:02 GMT+7

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh đã trình Quốc thư lên Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhân dịp này, Đại sứ đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga về thực trạng cũng như triển vọng phát triển quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đang phát triển tốt đẹp về mọi mặt. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao.

Năm 2017, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính thức Liên bang Nga vào tháng 6.

Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm song phương bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng.

Theo Đại sứ, độ tin cậy chính trị cao tạo ra xung lực lớn thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Quan hệ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại đã có những bước tiến mạnh mẽ với kim ngạch song phương hai chiều đạt gần 4 tỉ USD trong năm ngoái, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng vốn đầu tư của Nga vào Việt Nam đạt 2 tỉ USD, của Việt Nam vào Nga đạt 2,9 tỉ USD. Năng lượng là lĩnh vực hợp tác truyền thống, chiến lược và hiệu quả, đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách Việt Nam và Nga.

Hai nước đã thỏa thuận tiếp tục hợp tác trong việc xây mới, hiện đại hóa các công trình năng lượng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, các địa phương của Nga và Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều cuộc tiếp xúc trực tiếp song phương nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các tỉnh, thành phố của hai nước. Điển hình là các cặp quan hệ: Hà Nội/Matxcơva, Thành phố Hồ Chí Minh/Saint Petersburg, Đà Nẵng/Yaroslavl Khánh Hòa/Khabarovsk...

Hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng phát triển mạnh mẽ thông qua việc trao đổi đoàn thường xuyên và hoạt động hiệu quả của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kỹ thuật - quân sự.

Các lĩnh vực hợp tác khác như văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật cũng không ngừng được củng cố và phát triển.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhận định dù quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Đại sứ cho rằng để phát huy tối đa tiềm năng hợp tác song phương, trước hết cần tập trung các nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa những dự án trong Danh mục các dự án ưu tiên Việt Nam - Liên bang Nga giai đoạn 2018-2019.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các bộ, ban, ngành hai nước cần phải tiến hành đánh giá định kỳ nhằm loại bỏ mọi rào cản, khơi thông tối đa các cơ hội mà Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (có hiệu lực từ tháng 10-2016) mang lại.

Thời gian tới, cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư, tuyên truyền quảng bá tiềm năng phát triển, hình ảnh Việt Nam theo hướng nâng cao chất lượng và hướng tới kết quả cụ thể, để giới doanh nghiệp nắm bắt được nhiều thông tin của nhau.

Đại sứ cũng ghi nhận việc Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật họp định kỳ 3 tháng/lần cho thấy phía Nga cũng rất quyết tâm đưa quan hệ hợp tác với Việt Nam đi vào thực chất, có chiều sâu.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh nêu rõ trong thời gian tới, Đại sứ quán sẽ tập trung ưu tiên đẩy mạnh ngoại giao kinh tế nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 10 tỉ USD vào năm 2020 mà lãnh đạo hai nước đã đề ra.

Theo VIETNAM+

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>