Đón tàu cảnh sát biển 8020 do Mỹ chuyển giao

18/12/2017 | 15:49 GMT+7

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại Vũng Tàu, thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam) vừa tổ chức lễ đón tàu tuần tra mang phiên hiệu "8020".

Tàu 8020 về đến Vũng Tàu sau hơn hải trình kéo dài gần một tháng - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Được biết, tàu 8020 từng là tàu tuần duyên Morgenthau, lớp Hamilton thứ 8 của lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ, được chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam vào tháng 5-2017 tại Hawaii.

Tàu 8020 có lượng giãn nước tối đa 3.250 tấn, dài 115m, rộng 13m, được trang bị hai động cơ diesel và hai động cơ tua-bin khí. Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển 45 ngày, tốc độ tối đa đạt 29 hải lý/h, tầm hoạt động 14.000 hải lý.

Ngay sau khi nhận tàu tại Hoa Kỳ, kíp tàu 8020 đã tổ chức huấn luyện, vận hành để làm chủ con tàu và lên đường về Việt Nam ngày 21-11. Trong quá trình hành quân, tàu đã cập một số cảng ở Hoa Kỳ và Philippines để bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Đến chiều 16-12, tàu đã về đến Vũng Tàu và cập cảng của Vùng Cảnh sát biển 3 an toàn tuyệt đối.

Theo ĐÔNG HÀ/tuoitre.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>