Hải quân hai nước Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hoạt động hợp tác

24/07/2018 | 07:28 GMT+7

Sáng ngày 23-7, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã tiếp Phó Đô đốc Gurtej Singh Pabbay, Phó Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp Phó Đô đốc Gurtej Singh Pabbay, Phó Tư lệnh Hải quân Ấn Độ sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Phó Đô đốc Gurtej Singh Pabbay cùng các thành viên đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh Việt Nam - Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ của Chính phủ, Nhân dân Ấn Độ trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng nhưng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác về mọi mặt giữa hải nước thời gian qua, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng không ngừng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy lẫn nhau giữa Nhân dân và quân đội hai nước.

Đánh giá cao chuyến thăm của đoàn lần này, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh khẳng định Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tạo điều kiện để Hải quân hai nước đẩy mạnh hợp tác, đề nghị Hải quân hai nước tập trung trao đổi về khả năng hợp tác, xây dựng nền công nghiệp đóng tàu; sửa chữa, bảo dưỡng các loại tàu...

Phó Đô đốc Gurtej Singh Pabby bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa lực lượng Hải quân hai nước thời gian qua; mong muốn mối quan hệ này ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Phó Đô đốc Gurtej Singh Pabby khẳng định trong khả năng của mình, Hải quân Ấn Độ luôn sẵn sàng chia sẻ, hợp tác các lĩnh vực với Hải quân Việt Nam.

Theo VIETNAM+

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>