Lào đánh giá cao đóng góp của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam

27/12/2017 | 08:00 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến thăm lại chiến trường xưa từ ngày 21 đến 29-12, sáng ngày 26-12, tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu Ban liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào do Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng Ban liên lạc toàn quốc, nguyên Chính ủy Tư lệnh quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, làm Trưởng đoàn đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tiếp thân mật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith nhấn mạnh chuyến thăm lại chiến trường xưa của Đoàn diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước vừa tổ chức thành công Năm hữu nghị, Đoàn kết 2017, sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong gây dựng và các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp và đã trở thành tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển, nhân tố quan trọng bảo đảm thành công của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Ngày nay, mối quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, góp phần quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới của hai nước Lào - Việt Nam anh em, đồng thời đóng góp cho nền hòa bình, sự ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith đánh giá cao sự đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam trong thời kỳ nhân dân Lào tiến hành cuộc chiến tranh cứu nước, vì nền độc lập của dân tộc trước đây cũng như trong thời kỳ bảo vệ và xây dựng đất nước của Lào trong giai đoạn hiện nay; bày tỏ sự cảm ơn chân thành về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu và chân tình mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho nhân dân Lào trước đây, cũng như trong thời kỳ bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng đánh giá cao những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước trong những năm qua, khẳng định điều này không chỉ giúp Việt Nam ổn định về chính trị và an ninh xã hội, mà còn giúp cải thiện mạnh mẽ đời sống của nhân dân, đồng thời giúp nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith chúc nhân dân Việt Nam anh em tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn trước trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa, hoàn thành mục tiêu xây dựng đất nước trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại trong tương lai.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương nhấn mạnh trong giai đoạn mới cả hai quốc gia ngày càng hội nhập vào thế giới sâu hơn nhưng quan hệ Việt Nam - Lào vẫn là quan hệ chiến lược, có ý nghĩa sống còn; khẳng định, cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Ngoài ra, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương bày tỏ tin tưởng rằng thế hệ trẻ của hai nước sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng đẹp đẽ, hiệu quả, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các thế hệ chiến sĩ cách mạng của hai nước, để người dân hai nước có điều kiện phát triển như ngày nay.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Ban liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào cũng đến thăm và chào xã giao một số lãnh đạo của Lào như Thượng tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Sounthone Sayachac.

Trước đó, vào chiều ngày 25-12, ngay khi tới thủ đô Vientiane, Đoàn đã có cuộc gặp mặt với Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào. Tại buổi gặp, các đại diện Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào đã hoan nghênh và tỏ lòng biết ơn những đóng góp to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào.

Hai bên cùng nhau ôn lại truyền thống quan hệ chia ngọt sẻ bùi, kề vai sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung, cùng hy sinh anh dũng, đánh thắng thực dân và đế quốc, giành lại nền độc lập cho nhân dân hai nước Lào và Việt Nam; bày tỏ vui mừng và tự hào khi chứng kiến mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mà các thế hệ lãnh đạo trước đã xây dựng, gìn giữ và vun đắp, vẫn luôn được giữ chặt trong sâu thẳm trái tim người dân hai nước Lào - Việt Nam và ngày càng phát triển, không ngừng đơm hoa kết trái.

Theo VIETNAM+

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>