Núi lửa ở Guatemala làm hơn 260 người chết, mất tích

07/06/2018 | 16:14 GMT+7

Những người sống gần núi lửa Fuego, Guatemala ngày 6-6 được lệnh tiếp tục sơ tán khi có 75 người chết và 192 người mất tích.

Một cột khói bốc lên từ ngọn núi lửa đe dọa có thêm các vụ phun nham thạch dù dòng nham thạch trước đó bắt đầu giảm cường độ.

Theo AP, Viện Địa chấn và địa chất học Guatemala cho biết khói bốc lên từ đỉnh núi lửa có thể tạo “bức màn” tro cao trên 6.000m so với mực nước biển, gây nguy hiểm cho lưu thông hàng không.

Trong khi đó, đội cứu hộ sử dụng máy móc hạng nặng và xẻng đã tìm thấy nhiều thi thể của vụ phun trào trước đó, cứu được 10 người từ các đống tro và bùn. Theo giới chức Guatemala, những ai được xem là mất tích sau 72 giờ từ khi núi lửa phun trào, sẽ có rất ít cơ hội còn sống.

Theo GIA BẢO – SGGP Online

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>