Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội đàm với Phó Chủ tịch Cuba

10/07/2019 | 06:58 GMT+7

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 8 đến ngày 11-7.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesa đã chủ trì lễ đón và tiến hành hội đàm với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đặt hoa tại tượng đài Anh hùng Dân tộc Jose Marti.

Hai lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước gần đây, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết thủy chung, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Cuba trong quá trình bảo vệ và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã bày tỏ Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn tình cảm đoàn kết trong sáng, sự ủng hộ nhiệt thành và giúp đỡ quý báu, hào hiệp mà Cuba đã luôn dành cho Việt Nam; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn ủng hộ Cách mạng Cuba; tái khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các nghị quyết của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt chính sách bao vây cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa khẳng định Cuba trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của Việt Nam đối với sự nghiệp Cách mạng Cuba từ trước tới nay, đặc biệt trong giai đoạn quan trọng hiện nay khi Cuba đang nỗ lực thực hiện đường lối của Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VII và triển khai Hiến pháp mới.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa chúc mừng Việt Nam về những thành tựu kinh tế - xã hội và đối ngoại gần đây, đặc biệt là sự kiện Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021, với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối, thể hiện uy tín, vị thế đất nước.

Hai vị lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ hai nước đã bước sang giai đoạn phát triển mới ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Hai bên thống nhất cần nghiêm túc triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 3-2018 và chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Miguel Diáz-Canel Bermúdez tháng 11-2018, theo đó hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao và các cấp bộ, ngành trên mọi lĩnh vực; đặc biệt quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương; triển khai có kết quả các dự án hợp tác về nông nghiệp, dược phẩm, xây dựng, thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo.

Hai bên thống nhất cần nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác bao gồm Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, Ủy ban Liên Chính phủ, Đối thoại quốc phòng, Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Cuba; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp tác, trong đó sớm đưa Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba đi vào hiệu lực. Hai đồng chí lãnh đạo cũng đã trao đổi các biện pháp khuyến khích hoạt động đầu tư của doanh nghiệp hai bên, thống nhất tiếp tục ủng hộ, quan tâm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Hai bên đánh giá cao việc hai nước duy trì hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hiệp Quốc, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng, nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước; đồng thời, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở hai khu vực và trên thế giới.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định ủng hộ lập trường giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế; các bên liên quan nghiêm chỉnh tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC), tiến tới hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông (COC).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trân trọng mời Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa sớm trở lại thăm chính thức Việt Nam. Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đặc khu phát triển Mariel, thuộc tỉnh Artemisa, nơi có cảng nước sâu, khu chế xuất cùng những cơ chế ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào Cuba.

Phó Chủ tịch nước đã trực tiếp đến thăm, gặp gỡ và động viên lãnh đạo, nhân viên Dự án phát triển hạ tầng và vận hành khu công nghiệp ViMariel và Nhà máy Sản xuất sản phẩm vệ sinh cá nhân do các doanh nghiệp Viglacera và Thái Bình của Việt Nam làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch nước dặn dò các doanh nghiệp, cán bộ và công nhân Việt Nam luôn phát huy tinh thần lao động miệt mài, năng động, sáng tạo, hợp tác tốt cùng các đối tác Cuba triển khai đúng tiến độ và hiệu quả các dự án đầu tư quan trọng, đóng góp vào thành công của Đặc khu phát triển Mariel, cũng như quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam - Cuba.

Cùng ngày, đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Anh hùng dân tộc Cuba Hose Martin; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Cuba.

Theo VIETNAM+

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>