Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Bí thư Trung ương Đảng Nur Otan, Cộng hòa Kazakhstan

22/11/2018 | 07:36 GMT+7

Sáng ngày 21-11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã tiếp Ngài K.B. Zhumasev, Bí thư Trung ương Đảng Nur Otan, Cộng hòa Kazakhstan và Đoàn công tác nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Bí thư Trung ương Đảng Nur Otan, Cộng hòa Kazakhstan K.B. Zhumasev. Ảnh: QUOCHOI.VN

Nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Nur Otan do Bí thư Trung ương Đảng Nur Otan K.B. Zhumasev dẫn đầu sang thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, đây là lần đầu tiên Đảng Nur Otan cử Đoàn đại biểu sang thăm Việt Nam, tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ đóng góp quan trọng trong việc phát triển quan hệ đảng chính trị giữa hai nước và để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với thành viên Đoàn về đất nước, con người Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao vai trò của Đảng Nur Otan trong hệ thống chính trị Kazakhstan, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nur Otan, Cộng hòa Kazakhstan sẽ phát triển ngày càng thịnh vượng. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà những người anh em Liên Xô trước đây, trong đó có Cộng hòa Kazakhstan đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Việt Nam coi trọng, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống với Cộng hòa Kazakhstan, đặc biệt, Quốc hội Việt Nam ủng hộ quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Đảng Nur Otan nói riêng và các chính đảng Kazakhstan nói chung với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khẳng định quan hệ Việt Nam và Kazakhstan đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh: Kazakhstan là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Á, trong Hiệp định thương mại Tự do giữa Liên minh Kinh tế Á - Âu và Việt Nam.

Về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng: Cùng với mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Kazakhstan thời gian qua cũng không ngừng được củng cố và phát triển tích cực trong cả khuôn khổ song phương và đa phương. Hai bên duy trì việc trao đổi đoàn cấp cao và các Ủy ban của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng mong muốn, mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Kazakhstan sẽ ngày càng phát triển, gắn bó và hiệu quả hơn.

Cảm ơn những tình cảm mà Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã dành cho Đoàn, Bí thư Trung ương Đảng Nur Otan K.B. Zhumasev bày tỏ vui mừng khi được đến thăm một đất nước mến khách, yêu hòa bình như Việt Nam. Chuyến thăm này mang ý nghĩa lịch sử. Việt Nam và Cộng hòa Kazakhstan đã có 26 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam là đối tác quan trọng của Cộng hòa Kazakhstan về kinh tế, chính trị ở khu vực Đông Nam Á. Cộng hòa Kazakhstan là nhà nước non trẻ, nhưng có hơn 2.000 năm lịch sử và văn hóa rất lâu đời, là đất nước của những thảo nguyên. Bí thư Trung ương Đảng K.B. Zhumasev cho biết, Việt Nam và Cộng hòa Kazakhstan có nhiều điểm tương đồng, có thể tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời mong muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Kazakhstan ngày càng thực chất.

Theo QUOCHOI.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>