Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Ủy ban điều hành Quốc hội Hàn Quốc

10/08/2018 | 08:02 GMT+7

Tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Ủy ban điều hành Quốc hội Hàn Quốc do Ngài Yun Jea-ok, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Dự buổi tiếp có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến và Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chào mừng và đánh giá cao Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc do Ngài Yun Jae-ok, Phó Chủ nhiệm Ủy ban điều hành Quốc hội Hàn Quốc làm Trưởng đoàn, sang thăm Việt Nam; tin tưởng rằng, chuyến thăm của Đoàn là dịp để các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước trao đổi kinh nghiệm công tác, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng Hàn Quốc vừa bầu được Chủ tịch Quốc hội mới và tổ chức thành công cuộc bầu cử địa phương và bầu cử Quốc hội bổ sung vào tháng 6 vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng về quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc duy trì đà phát triển mạnh mẽ, toàn diện và đạt nhiều kết quả thực chất. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân tháng 3-2018 cũng như các hoạt động chào mừng nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (22/12/1992 - 22/12/2017) vừa qua.

Về quan hệ hai Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định: Quốc hội Việt Nam hết sức ủng hộ và coi trọng việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác với Quốc hội Hàn Quốc. Đồng thời, mong muốn học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc về nâng cao giám sát Quốc hội, hoạt động lập pháp. Đánh giá cao chuyến sang thăm lần này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định đây là bước phát triển tăng cường đoàn kết giữa Quốc hội và Nhân dân hai nước. Đồng thời đề nghị hai Quốc hội quan tâm trao đổi các biện pháp để tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết, ủng hộ lẫn nhau trên trường Quốc tế và trong Liên minh Nghị viện thế giới. Trong giai đoạn mới, việc phát huy vai trò của Quốc hội là rất quan trọng, hai Quốc hội cũng cần phối hợp để hai Chính phủ thực hiện thành công các cam kết. Bên cạnh đó, nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, việc tăng cường quan hệ hai nước cần có những việc làm thiết thực như về giao lưu văn hóa, ẩm thực, giáo dục, du lịch…

Nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước và hai Quốc hội phát triển hơn nữa, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; ủng hộ các đại biểu Quốc hội của hai nước tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng mong rằng hai bên sẽ tiếp tục duy trì giao lưu và tiếp xúc cấp cao thường xuyên; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho tăng cường giao lưu hợp tác giữa các cấp, các ngành, địa phương nhằm tăng cường hiểu biết và củng cố ý chí chính trị về việc phát triển quan hệ hai nước ổn định, lâu dài, tạo môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực. Đồng thời thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu hữu nghị Nhân dân với nhiều hình thức phong phú; tăng cường hỗ trợ, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho công dân của nhau.

Ngài Yun Jea-ok, Phó Chủ nhiệm Ủy ban điều hành Quốc hội Hàn Quốc cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam trong chuyến làm việc lần này. Phó Chủ nhiệm Ủy ban điều hành Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh mục đích chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác trao đổi với Quốc hội Việt Nam, đặc biệt sau chuyến thăm sẽ phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang Hàn Quốc vào tháng 9 tới.

Ngài Yun Jea-ok cũng cho biết tại Hàn Quốc, Nhóm Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc - Việt Nam hoạt động rất tích cực, và hy vọng Quốc hội Việt Nam tạo điều kiện cho nhóm nghị sĩ Quốc hội hai nước tham gia chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Hàn Quốc trong thời gian tới tăng cường gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động…

Ngay sau buổi tiếp, Đoàn Ủy ban điều hành Quốc hội Hàn Quốc do Ngài Yun Jea-ok, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam.

Theo QUOCHOI.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>