Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm Đại sứ quán và kiều bào tại Singapore

17/07/2017 | 08:22 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại Singapore.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Trong không khí phấn khởi, vui mừng được gặp Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các thành viên trong đoàn công tác, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore bày tỏ tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; phấn khởi về thành tựu đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế và giữ vững ổn định chính trị - xã hội đất nước; khẳng định luôn hướng về đất nước, nỗ lực xây dựng cộng đồng vững mạnh, tuân thủ pháp luật sở tại, hòa nhập tốt vào môi trường đa văn hóa, đa sắc tộc tại Singapore, góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Singapore.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Nguyễn Tiến Minh cũng đã báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực về kết quả công tác đối ngoại và các mặt công tác khác của Đại sứ quán trong thời gian qua; cam kết tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa Việt Nam và Singapore, đóng góp vào việc tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt tại Singpore, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thông báo một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội đất nước, nêu rõ cơ hội và thách thức.

Phó Thủ tướng cũng thông báo công tác triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là trong công cuộc xây dựng Chính phủ kiến tạo, cải cách mở cửa, đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu hơn nữa vào nền kinh tế toàn cầu; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút đầu tư cũng như công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ môi trường, chống tham nhũng và công tác đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt tại Singapore, Phó Thủ tướng vui mừng khi thấy cộng đồng người Việt Nam tại Singapore hầu hết đều có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, thực sự là cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng mong muốn từng thành viên của cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần vào sự phồn thịnh của đất nước Singapore; xây dựng hình ảnh đẹp về con người, dân tộc, đất nước Việt Nam ở sở tại và trong mắt bạn bè quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia, trí thức và du học sinh Việt Nam, bằng kinh nghiệm, vốn kiến thức của mình sẽ tiếp tục tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện khác tiếp tục nỗ lực để củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Singapore, phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia, làm tốt công tác cộng đồng, lãnh sự, công tác ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân.

Theo CHINHPHU.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>