Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm Myanmar và Hàn Quốc

17/06/2019 | 08:23 GMT+7

Nhận lời mời của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Myanmar và Đại Hàn Dân Quốc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại các quốc gia này từ ngày 16 đến ngày 23-6.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Tham gia chuyến công tác có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Quân và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Mục đích của chuyến công tác là tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, tin cậy với Myanmar, Hàn Quốc và làm sâu sắc hơn hợp tác song phương, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng.

Cụ thể với Myanmar - quốc gia thành viên ASEAN, quan hệ hai bên đang phát triển tích cực kể từ khi nâng cấp lên Đối tác hợp tác toàn diện năm 2017. Hai bên duy trì đều đặn giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 của Tổng thống Myanmar Uyn Min vào tháng 5-2019. Hai nước duy trì hợp tác tốt tại các diễn đàn khu vực, quốc tế cũng như các cơ chế tiểu vùng.

Các cơ chế song phương giữa Việt Nam - Myanmar phát huy hiệu quả Ủy ban hỗ hợp về hợp tác song phương và Tiểu ban hợp tác về thương mại. Thương mại hai chiều năm 2018 đạt 860 triệu USD, tăng 3,8% so với năm 2017. Việt Nam ổn định ở vị trí nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 với 18 dự án có tổng vốn đăng ký là hơn 2,1 tỉ USD. Ngoài ra, hợp tác về quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch, giáo dục,... cũng đạt nhiều kết quả khả quan.

Chuyến thăm Myanmar này của Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn đầu sẽ thúc đẩy việc sớm thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giai đoạn 2019- 2024; sớm tổ chức Kỳ họp thứ 10 Tiểu ban hỗn hợp thương mại tại Myanmar nhằm đưa kim ngạch hai chiều đạt 1 tỉ USD vào năm sau và tăng đầu tư hai chiều.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam mong muốn Myanmar sớm giải quyết thỏa đáng các khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Myanmar và có chính sách để doanh nghiệp Việt Nam tham gia hệ thống phân phối và dịch vụ công tại quốc gia này,...

Tại Myanmar, Phó Thủ tướng sẽ có các cuộc gặp gỡ và làm việc với Phó Tổng thống Myanmar, Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính, Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Kinh tế quốc tế, Thống đốc Ngân hàng Trung ương; chào xã giao Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, thăm và làm việc với một số doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh tại Myanmar.

Trong khi đó tại khu vực Đông Á, quan hệ Việt Nam với Hàn Quốc phát triển hiệu quả, thực chất và ngày càng sâu rộng. Bên cạnh việc duy trì thường xuyên giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, Hàn Quốc tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam khi đứng đầu về đầu tư, thứ hai về du lịch và thứ 3 về thương mại tại Việt Nam. Việt Nam và Hàn Quốc đang hướng tới quy mô kim ngạch thương mại song phương 100 tỉ USD vào cuối năm 2020.

Đặc biệt, trong chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, hai bên sẽ tiến hành tổ chức Cuộc họp lần thứ nhất Đối thoại kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam - Hàn Quốc, dự kiến cùng trao đổi các lĩnh vực lớn như thương mại và đầu tư, công nghiệp, tài chính ngân hàng và hợp tác phát triển, năng lượng, y tế và lao động...

Theo CHINHPHU.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>