Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc không ngừng phát triển tích cực, lành mạnh, ổn định lâu dài

27/09/2018 | 23:01 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành cảm ơn Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã gửi điện chia buồn đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về việc đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần; cảm ơn đồng chí Triệu Lạc Tế và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chiều 26/9, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành cảm ơn Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã gửi điện chia buồn đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về việc đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần; cảm ơn đồng chí Triệu Lạc Tế và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Triệu Lạc Tế thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc; khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc; nhấn mạnh, hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và cùng đang tiến hành đổi mới, hội nhập và cải cách mở cửa, chia sẻ nhiều lợi ích chung.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ trong hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có sự phát triển quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc; đề nghị hai bên thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và những thỏa thuận đã đạt được, xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước; nỗ lực củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam – Trung Quốc không ngừng phát triển tích cực, lành mạnh, ổn định lâu dài.

Tại cuộc tiếp, đồng chí Triệu Lạc Tế trân trọng chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lời chia buồn sâu sắc của đồng chí Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần; bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh, tiếp tục đạt thành quả mới trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Triệu Lạc Tế đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam, năm nay là vừa tròn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển tích cực. Đồng chí Triệu Lạc Tế khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam; mong muốn hai bên tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi chiến lược; mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục đẩy mạnh giao lưu và hợp tác thiết thực,quan tâm làm tốt hơn nữa việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lên tầm cao mới.

* Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu cấp cao; tăng cường tin cậy chính trị và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; kiểm soát tốt bất đồng, duy trì tình hình hòa bình, ổn định trên biển, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, bền vững trong thời gian tới.

- Cũng trong chiều ngày 26/9, ngay sau khi đến Việt Nam, được sự ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Triệu Lạc Tế và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Theo Mạnh Hùng/dangcongsan.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>