Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Thái Lan

16/08/2018 | 18:56 GMT+7

Nhận lời mời của Đại tướng Theppong Tippayachan, Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã tham dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Thái Lan lần thứ 2, tổ chức tại Thái Lan từ ngày 14 đến 15-8.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng là cơ chế hợp tác cấp chính sách, có ý nghĩa quan trọng, là dịp để hai bên trao đổi các vấn đề an ninh thế giới, khu vực hai bên cùng quan tâm, đồng thời rà soát, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, hai quân đội trong thời gian qua và thống nhất phương hướng, biện pháp hợp tác thời gian tới.

Đại tướng Theppong Tippayachan hoan nghênh đoàn tham dự đối thoại; nhấn mạnh trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, việc tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần này sẽ đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, hai quân đội nói riêng và hai nước nói chung; Thái Lan luôn đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, nhất là trong ASEAN.

 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tại buổi Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Thái Lan lần thứ 2. Ảnh: TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Bộ Quốc phòng Thái Lan đã dành cho đoàn. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng vị thế của Thái Lan tại khu vực; mong muốn tăng cường quan hệ thực chất về quốc phòng với Thái Lan vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Tại đối thoại, hai bên chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, trong đó có các thách thức về quốc phòng, an ninh đối với Cộng đồng ASEAN và hai nước. Hai bên cho rằng các thách thức hiện nay ngày càng diễn biến nhanh chóng, phức tạp cả về quy mô và tính chất, đòi hỏi sự chung tay hợp tác của cả khu vực. Để đối phó hiệu quả, ASEAN cần phải giữ được sự cân bằng chiến lược, vai trò trung tâm, đồng thời các nước thành viên và đối tác cần phải có đóng góp trách nhiệm, thực tâm cho các vấn đề an ninh chung.

Về hợp tác quốc phòng hai nước, hai bên đánh giá, từ Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ nhất, tổ chức tại Việt Nam vào tháng 7-2017, quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt kết quả thiết thực trên cơ sở Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan.

Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung hợp tác hiện có, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ, hợp tác giữa các quân, binh chủng, đào tạo, hợp tác trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chống khủng bố, quân y, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa… Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các sự kiện quốc phòng-quân sự đa phương, đặc biệt khi Thái Lan làm Chủ tịch ASEAN năm 2019 và Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Theo LÊ PHỤNG/qdnd.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>