Thủ tướng Medevedev: Nga tiếp tục hợp tác với Việt Nam về năng lượng

20/11/2018 | 07:53 GMT+7

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 19-11. Sáng ngày 19-11 tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nga.

Sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nga Medvedev dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ với báo chí hai nước và quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Chúc mừng Thủ tướng Nga tái cử chức vụ Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Thủ tướng Medvedev trên cương vị của mình, đã có những đóng góp tích cực vào mối quan hệ hai nước thời gian qua. Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Nga thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

Nhấn mạnh kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng rất thành công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Để củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, tôi và Thủ tướng Medvedev đã nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị tin cậy, duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; phối hợp chặt chẽ trong năm 2019-2020, tổ chức thành công Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga (1994-2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950-2020). Hai bên thống nhất có biện pháp hỗ trợ triển khai các dự án hợp tác trọng điểm, đặc biệt trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, công nghiệp, hạ tầng, giao thông, nông nghiệp, giao thông, du lịch. Hai bên nhất trí tạo điều kiện cho việc tăng kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, thủy sản giữa hai nước”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, hợp tác giữa các địa phương hai nước, đồng thời nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng này trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Về vấn đề quốc tế và khu vực, hai Thủ tướng trao đổi nhiều vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có việc tăng cường, nỗ lực nhằm gìn giữ hòa bình, ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, trên tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao và mong muốn Nga tiếp tục đóng góp tích cực vào việc gìn giữ hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam và Nga sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN - Nga. Thủ tướng khẳng định, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, đưa quan hệ Việt Nam - Nga phát triển năng động, hợp tác ngày càng hiệu quả, đáp ứng lợi ích của hai bên.

Thông tin đến báo chí, Thủ tướng Nga Medvedev khẳng định kết quả cuộc hội đàm rất thành công, đóng góp quan trọng vào mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện của hai nước, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong mọi lĩnh vực cả về chính trị, ngoại giao, khoa học công nghệ, kinh tế - thương mại...

Thủ tướng Medvedev cho rằng, với việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm Liên bang Nga vào tháng 9 vừa qua và chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Medvedev sẽ tạo cơ sở bền vững để thúc đẩy quan hệ hai nước.

Cho biết hai bên đang thúc đẩy thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á-Âu, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh, đây là cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại hai nước, trong đó có các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, dầu khí, giao thông vận tải.

“Tôi nhấn mạnh rằng các công ty dầu khí và năng lượng hai bên hợp tác rất thành công và mong muốn tiếp tục triển khai các dự án sắp tới với việc tham gia của các tập đoàn lớn hai nước trong lĩnh vực này như Gazprom, Zarubezhnev và PetroVietnam. Không chỉ trao đổi đoàn cấp cao mà chúng tôi thống nhất đẩy mạnh giao lưu nhân dân để hiểu về phong tục tập quán, văn hóa của nhau. Thông tin tích cực là số lượng khách du lịch hai nước thăm lẫn nhau ngày càng tăng và ngày càng nhiều các chương trình hợp tác giáo dục giữa hai nước. Chúng tôi cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa các địa phương và việc năm 2019, hai nước tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam là điều kiện tốt để người dân và các địa phương hai nước thúc đẩy hợp tác, hiểu rõ về văn hóa của nhau”, Thủ tướng Nga nêu rõ.

Theo VOV.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>