Việt Nam kêu gọi Nhật Bản hỗ trợ xử lý môi trường ô nhiễm dioxin

05/04/2018 | 07:28 GMT+7

Tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tiếp Đoàn Bộ Ngoại giao Nhật Bản do bà Yukiko Okano, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Ngoại giao Nhật Bản làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, thay mặt Ban Chỉ đạo 701, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh do tính chất phức tạp, quy mô của các dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin, Việt Nam luôn tích cực kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tin tưởng chuyến làm việc này của đoàn sẽ mở ra nhiều hoạt động hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung và khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin ở Việt Nam nói riêng, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản...

Bà Yukiko Okano cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dành thời gian tiếp; đồng thời cho biết dựa trên những thông tin có được trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, đoàn sẽ trao đổi với các chuyên gia, cơ quan chức năng của Nhật Bản để đề ra phương hướng khả năng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực khắc phục hậu quả hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam.

Theo Vietnam+

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>