Việt Nam mong muốn Tây Ban Nha đẩy nhanh ký kết, phê chuẩn EVFTA

17/05/2018 | 08:02 GMT+7

Tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Tây Ban Nha Maria Jesus Figa Lopez-Palop.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao Đại sứ đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Tây Ban Nha trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Tây Ban Nha.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Tây Ban Nha Maria Jesus Figa Lopez-Palop.

Trên cơ sở quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, qua đó tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Tây Ban Nha thúc đẩy việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định EVFTA, mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên.

Hiện Tây Ban Nha là đối tác thương mại lớn của Việt Nam trong EU, kim ngạch thương mại tăng nhanh, đạt 3,1 tỉ USD năm 2017.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hoan nghênh ý tưởng của các doanh nghiệp thành phố Barcelona tổ chức các cuộc trao đổi về môi trường đầu tư Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của các doanh nghiệp Tây Ban Nha đối với Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn Chính phủ Tây Ban Nha và cá nhân Đại sứ tăng cường các biện pháp thúc đẩy thương mại - đầu tư, khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp Tây Ban Nha sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ sạch, năng lượng tái tạo, môi trường...

Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Phó Thủ tướng khẳng định.

Đại sứ Maria Jesus khẳng định, Tây Ban Nha luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam, mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy, triển khai các cơ chế hợp tác nhằm tạo động lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược tiếp tục đi vào chiều sâu.

Đại sứ cho biết các doanh nghiệp Tây Ban Nha đang rất quan tâm đến thị trường Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, năng lượng…

Đại sứ Maria Jesus khẳng định, Tây Ban Nha sẽ tích cực thúc đẩy triển khai Hiệp định Đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU (PCA), thúc đẩy ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định EVFTA nhằm mở ra triển vọng mới trong hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai bên trong thời gian tới.

Theo CHINHPHU.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>