WEF chào đón Việt Nam tại Hội nghị Davos 2018

17/11/2017 | 08:51 GMT+7

Tiếp ông Justin Wood, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hoan nghênh ông Justin Wood tới Việt Nam để khởi động việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về “Phát triển nền kinh tế Việt Nam tự cường trước tương lai”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Justin Wood, Giám đốc WEF khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chính phủ Việt Nam coi trọng Thỏa thuận hợp tác với WEF và đánh giá cao WEF đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác, trong đó gồm các lĩnh vực đáp ứng các ưu tiên của Việt Nam như nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bao trùm, cơ sở hạ tầng, giáo dục, kinh tế số, nông nghiệp và an ninh lương thực... Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch này và giao các bộ liên quan điều phối, phối hợp với WEF để triển khai các hoạt động cụ thể trong từng lĩnh vực.

Ông Justin Wood cho biết WEF sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ để triển khai hiệu quả Thỏa thuận của hai bên nhằm mang lại giá trị kinh tế - xã hội tích cực cho Việt Nam.

Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của WEF cũng vui mừng được mời Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm 2018 tại Thụy Sĩ với chủ đề Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 với vấn đề việc làm. Ngoài ra có nhiều lịch trình hoạt động liên quan tới ASEAN và Việt Nam.

“Kinh tế thương mại, đầu tư của thế giới đang có dấu hiệu rạn nứt vì xu hướng bảo hộ gia tăng. Hội nghị WEF Davos 2018 muốn củng cố niềm tin vào tự do hóa thương mại sẽ mang lại lợi ích cho các quốc gia và người dân hơn là co cụm lại”, ông Justin Wood cho biết.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2018, đặc biệt khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Năm APEC và Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2017, là chủ nhà của Diễn đàn Kinh tế Thế giới - ASEAN năm 2018.

Phó Thủ tướng mong muốn WEF quảng bá Hội nghị WEF - ASEAN 2018 tới cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu; giúp Chính phủ Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới để truyền thông điệp về cam kết, nỗ lực đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chủ tịch Tập đoàn Nikkei cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; cảm ơn Thủ tướng đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á tổ chức tại thủ đô Tokyo tháng 6 vừa qua. Ông cũng thông báo, Nikkei phối hợp với các cơ quan liên quan Việt Nam vừa tổ chức thành công Diễn đàn Hà Nội về triển vọng kinh tế Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong Tuần lễ Cấp cao APEC vừa qua, Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy TPP. Chủ tịch Nikkei cho rằng, những thỏa thuận đạt được ban đầu về CPTPP ở APEC là thành công lớn, đóng góp cho sự phát triển kinh tế châu Á.

Lãnh đạo cơ quan truyền thông của Nikkei cũng đặt một số câu hỏi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tiến trình tự do hóa thương mại; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam...

Theo CHINHPHU.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>