Diễu hành mô hình hoa khổng lồ

13/11/2018 | 10:10 GMT+7

Cuộc diễu hành hoa ở thị trấn Zundert, Hà Lan, được xem là lễ diễu hành hoa có quy mô lớn nhất thế giới.

Một mô hình tham gia diễu hành lấy cảm hứng từ bức chân dung của danh họa Van Gogh. Nguồn: TULIPS IN HOLLAND

Tuy có không ít nơi tổ chức lễ diễu hành hoa, nhưng ở Hà Lan - đất nước của nhiều chủng loại hoa phong phú thì loại hình này còn phổ biến hơn. Cả nước có hơn 25 cuộc diễu hành riêng dành cho các loại hoa. Thị trấn Zundert ở Hà Lan, gần biên giới với Bỉ, cũng có diễu hành hoa của riêng mình, diễn ra vào chủ nhật đầu tiên của tháng 9 hàng năm. Đây là một sự kiện xã hội thu hút sự tham gia cả người lớn lẫn thiếu nhi. Các thành viên lớn tuổi đảm nhận nhiệm vụ trồng và chăm sóc hoa để phục vụ trang trí mô hình, còn những người trẻ tuổi chịu trách nhiệm xây dựng mô hình, thiết kế xe, trình bày mỹ thuật toàn bộ xe tham gia diễu hành.  Các mô hình được làm từ dây, giấy bìa, giấy bồi và bên ngoài phủ toàn bằng hoa thược dược đủ màu sắc, phối kết chính xác tới từng chi tiết theo thiết kế, nhìn từ xa giống như một bức tranh đầy màu sắc. Ai lần đầu tham dự cũng phải choáng ngợp vì kích thước khổng lồ của những mô hình ở đây so với nơi khác. Chiều cao của các mô hình có thể lên tới 9-10m, dài trên 15m. Các mô hình đi khắp các đường phố ở Zundert trong sự theo dõi của hàng chục ngàn du khách và người dân địa phương. Các đội tham gia diễu hành còn cạnh tranh giải thưởng mô hình đẹp nhất do ban giám khảo trao tặng.

Diễn ra lần đầu năm 1936, cuộc diễu hành ở thị trấn Zundert thuộc loại lâu đời nhất ở Hà Lan nhằm tôn vinh vùng trồng và cung cấp hoa thược dược có diện tích 33ha, thuộc 50 loài khác nhau với đủ màu sắc, ước tính có khoảng 600.000 bông. Năm nay có 19 đội tình nguyện viên tham gia với các thiết kế mô hình lấy cảm hứng từ họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan, Vincent Van Gogh. Danh họa này cũng sinh ra tại Zundert vào năm 1853.

THIÊN NGỌC (tổng hợp từ Amusing planet, Tulip festival Amsterdam)

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>