Giá kỷ lục 7 triệu EUR cho bức tranh của danh họa Van Gogh

06/06/2018 | 10:18 GMT+7

Tại buổi đấu giá ở thủ đô Paris (Pháp) ngày 4-6, bức họa mang tên Raccommodeuses de filets dans les dunes của danh họa Hà Lan Vincent Van Gogh đã được trả giá hơn 7 triệu euro (8,2 triệu USD). Với giá này, một kỷ lục thế giới mới đối với tranh phong cảnh của danh họa Van Gogh đã được xác lập.

Bối cảnh là một vùng thôn quê gần La Haye (Hà Lan). Ảnh : La Croix

Cuộc đấu giá ngày 4-6 là cuộc đấu giá đầu tiên đối với tranh của họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan này trong hơn 2 thập kỷ qua tại Paris. Nhà đấu giá Artcurial cho biết bức họa Raccommodeuses de filets dans les dunes được họa sĩ thiên tài sáng tác năm 1882 và đã được một nhà sưu tập người Mỹ mua lại với mức giá ấn tượng hơn 7 triệu euro.

Đây là bức tranh phong cảnh duy nhất mà Van Gogh sáng tác trong thời gian đầu ông bắt đầu sự nghiệp vẽ tranh khi 29 tuổi với bối cảnh là một vùng thôn quê gần La Haye. Chủ sở hữu trước đây của bức họa là một nhà sưu tập người châu Âu. Người này đã cho Bảo tàng Van Gogh tại thủ đô Amsterdam mượn bức tranh để trưng bày trong vòng 8 năm tính đến năm 2015.

Theo Artcurial, mỗi năm chỉ có tối đa 3 cuộc đấu giá các tác phẩm của danh họa Van Gogh được tổ chức trên thế giới. Lần đấu giá tranh Van Gogh gần đây nhất được tổ chức tại Paris vào giữa thập niên 90 của thế kỷ 20 và bức bích họa mang tên Le Jardin a Auvers đã được trả giá tới 10 triệu USD.

Vincent Van Gogh là một danh họa Hà Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng. Nhiều tác phẩm của ông đã trở nên nổi tiếng và lọt vào danh sách các bức họa được yêu thích nhất, cũng như đắt giá nhất trên thế giới. Van Gogh là nghệ sĩ tiên phong của trường phái biểu hiện và có ảnh hưởng rất lớn tới nền mỹ thuật hiện đại, đặc biệt là tới trường phái dã thú và trường phái biểu hiện tại Đức.

Theo CHI HẠNH – SGGP Online

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>