13 tỉnh, thành tham gia Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông

03/07/2018 | 09:21 GMT+7

(HG) - Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang đang chuẩn bị xây dựng chương trình nghệ thuật để tập luyện tham gia Hội diễn “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ XVI. Vì lực lượng tham gia khá đông, lại là không chuyên, nên đơn vị đang tiến hành chọn và sắp xếp.

Đây là sân chơi dành cho nghệ sĩ, diễn viên không chuyên khu vực ĐBSCL, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức luân phiên 2 năm một lần tại các tỉnh, thành phố. Năm nay, hội diễn diễn ra tại An Giang, từ ngày 1 đến ngày 5-8, với sự tham gia của 13 tỉnh, thành và Trường Đại học Cần Thơ. Với chủ đề “Sắc màu Mê Kông”, mỗi đơn vị sẽ xây dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp tối đa 40 phút, với các thể loại: ca, múa, nhạc, sân khấu. Ngoài chương trình thi diễn, các đoàn sẽ được Ban tổ chức bố trí diễu hành tuyên truyền và biểu diễn phục vụ Nhân dân ở cơ sở.

Năm 2015, liên hoan lần thứ XV được tổ chức tại tỉnh Cà Mau, với chủ đề “Nông thôn ngày mới”.

V.TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>