65 thí sinh dự sơ tuyển “Chuông vàng vọng cổ” lần thứ XIV - năm 2019 tại Hậu Giang

28/06/2019 | 07:44 GMT+7

(HG) - Đây là hội thi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 2006, nhằm tìm kiếm và chăm bồi những tài năng cải lương, tài tử trong cả nước. Tại cụm Tây Nam bộ, Ban tổ chức sơ tuyển tại 2 điểm Hậu Giang và Long An. Điểm tại Hậu Giang diễn ra ngày 27-6, thu hút 65 thí sinh đến từ 8 tỉnh, thành: Hậu Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp. Thí sinh các tỉnh còn lại sẽ dự sơ tuyển tại Long An vào ngày 29-6.

Thí sinh tham gia sơ tuyển tại Hậu Giang.

Năm nay, hội thi có 3 vòng: sơ tuyển, tuyển chọn và chung kết xếp hạng. Vòng sơ tuyển diễn ra từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 7, tại 5 cụm: miền Bắc, miền Trung, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng sơ tuyển, thí sinh trình bày 2 câu vọng cổ. Sẽ có 36 thí sinh xuất sắc nhất được chọn để bước vào vòng tuyển chọn, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 7. Chín thí sinh xuất sắc nhất từ vòng này sẽ bước vào vòng chung kết xếp hạng diễn ra vào tháng 9, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

V.TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>