Căn cứ Thị xã ủy Vị Thanh

17/04/2017 | 08:29 GMT+7

Toàn khu di tích quy hoạch trên diện tích khoảng 22ha, gồm các hạng mục: nhà lưu niệm, nhà bia và phục hồi gần như nguyên trạng quang cảnh cũng như hầm bí mật, công sự phòng thủ cùng các vật dụng sinh hoạt thời chiến. Trung tâm của di tích là nơi Thường trực Thị xã ủy những năm 1966-1975 đóng, cũng là nơi hội họp để chỉ đạo nhiều trận đánh, tổ chức phát động nhiều cuộc nổi dậy của nhân dân, kéo về tỉnh lỵ Chương Thiện. Khu này trước đây được bao bọc bởi khu rừng rậm rạp, bên bờ sông Lá Ba Doi, gần nhà dân, có hầm bí mật, được dân che chở, bảo vệ mỗi khi địch càn quét. Tại đây, Thị xã ủy Vị Thanh đã lãnh đạo quân, dân ta kiên cường chiến đấu, đánh trả, bẻ gãy nhiều cuộc hành quân càn quét của địch.

Nhà tưởng niệm tại di tích. Ảnh: THU THỦY

Năm 2005, khu căn cứ được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Năm 2010, để ghi nhớ trang sử truyền thống cách mạng, thành phố Vị Thanh đã đầu tư xây dựng di tích khang trang, kiên cố, làm nơi để tham quan, học tập, giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ. Di tích thuộc địa phận ấp 2, xã Vị Tân, cách thành phố Vị Thanh khoảng 7km. Nếu đi theo hướng Quốc lộ 61, cách thành phố Vị Thanh khoảng 2km, qua đò kinh xáng Xà No, tiếp tục đi khoảng 2km nữa là đến di tích. Còn đi theo hướng xã Vị Tân, theo đường 19 Tháng 8, qua khỏi Trường Cao đẳng Cộng đồng vài cây số là đến di tích, đường khá dễ đi.

V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>