Chưa thông qua phác thảo tượng đài thuộc Di tích Chiến thắng Chày Đạp

23/10/2020 | 09:59 GMT+7

(HG) - Phác thảo tượng đài cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Tín Phú thực hiện, đã được góp ý, chỉnh sửa nhiều lần từ những người có chuyên môn, là nhân chứng lịch sử của Tiểu đoàn Tây Đô và lãnh đạo địa phương. Đây là lần hoàn thiện nhất. Theo đó, ý tưởng thiết kế gồm cụm tượng 3 nhân vật, với tư thế tiến công, thể hiện sự chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta trong kháng chiến. Tiêu biểu là 3 trận đánh của Tiểu đoàn Tây Đô vào các năm 1960, 1964 và 1971.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (giữa), phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp vào chiều ngày 22-10 với Hội đồng nghệ thuật và tổ giúp việc cùng các sở, ngành có liên quan, thông qua phác thảo tượng đài thuộc Di tích Chiến thắng Chày Đạp, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, đã có nhiều ý kiến của đại biểu, để đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa hoàn chỉnh từ trang phục, thế đứng, vị trí đứng, nét biểu cảm trên gương mặt… Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử, giáo dục truyền thống nên cần có sự nghiên cứu kỹ, thể hiện chuẩn xác, để khi triển khai thi công sẽ đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra. Những ý kiến góp ý hoàn toàn hợp lý, đơn vị tư vấn thiết kế cần tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp, vừa đúng với lịch sử, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, để có thể thông qua lần cuối vào thời gian sớm nhất”.

Tin, ảnh: V.TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>