Chuẩn bị gắn bảng “Cây di sản Việt Nam” cho cây lộc vừng trên 300 tuổi

06/03/2020 | 07:39 GMT+7

(HG) - Ngày 5-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cuộc họp cùng các đơn vị có liên quan, chuẩn bị gắn bảng Cây di sản Việt Nam tại địa điểm cây lộc vừng ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

Địa điểm Cây Lộc Vừng tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

Đây là điểm du lịch của tỉnh, kết nối với Khu du lịch Lung Ngọc Hoàng và chợ nổi Ngã Bảy, tạo thành tua du lịch tạo điểm nhấn của Hậu Giang trong thời gian tới. Nơi đây được đầu tư mở rộng, nâng cấp trên diện tích 2.400m2, xây dựng nhà nghỉ, nhà chờ… Huyện Phụng Hiệp đầu tư đường vào hơn 9km, với tổng kinh phí khoảng 10 tỉ đồng. 16 tháng 3 âm lịch hàng năm là thời điểm đón nhiều khách đến tham quan cây.

Hậu Giang dự kiến tổ chức gắn bảng Cây di sản Việt Nam vào ngày 3-4. Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị cần xúc tiến nhanh các thủ tục cần thiết, đề xuất kinh phí, xây dựng chương trình thật cụ thể để Sở tổng hợp, báo cáo với UBND tỉnh, để được chỉ đạo sớm, nhằm chủ động trong việc phối hợp chuẩn bị tổ chức đạt mục đích, ý nghĩa.

Tin, ảnh: V.TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>