Dự kiến công nhận cây lộc vừng là cây di sản Việt Nam vào ngày 12-4

09/03/2017 | 08:13 GMT+7

(HG) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có cuộc họp với các sở, ban, ngành có liên quan và huyện Phụng Hiệp về các công việc cần tiến hành để kịp tổ chức lễ công nhận cây lộc vừng (ảnh), ở ấp Long Hòa B, xã Long Thạnh, trở thành cây di sản Việt Nam. Dự kiến, lễ công nhận sẽ được tổ chức vào ngày 12-4, nhằm ngày 16-3 âm lịch, đây là ngày người dân ở đây tổ chức lễ cúng thường niên, thể hiện sự tín ngưỡng, nét văn hóa độc đáo.

Hiện tại, cơ sở hạ tầng phục vụ tham quan cây di sản này đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc. Tuy nhiên, những phần việc còn lại khá nhiều, nhất là hệ thống cầu giao thông chưa hoàn thiện, nên xe lớn chưa vào đến nơi. Ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết, sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc để hoàn thành các phần việc còn lại, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ công nhận trình UBND tỉnh thống nhất trong thời gian sớm nhất. Sở cũng sẽ liên hệ với các đơn vị lữ hành để giới thiệu điểm đến mới.

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>