Gần 94% ấp, khu vực văn hóa

16/04/2018 | 09:40 GMT+7

Cảnh quan môi trường ở xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy.

 (HG) - Hậu Giang hiện 26/54 xã văn hóa nông thôn mới, 13/22 phường văn minh đô thị, 506/539 ấp, khu vực văn hóa, 179.084 hộ gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 92%. Năm nay, Hậu Giang tập trung xây dựng 5 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, mô hình có cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, mô hình tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu nhận được sự hưởng ứng đặc biệt từ người dân. Đây là hai mô hình góp phần làm thay đổi cảnh quan ở nông thôn một cách rõ nét. Trong năm 2017, toàn tỉnh đã xây dựng thành công 62 tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, nâng tổng số tổ hiện nay lên 140. Năm nay, mỗi ấp, khu vực trong tỉnh đều tập trung xây dựng ít nhất một tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu.

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>