Hậu Giang có 10 nghệ nhân được phong tặng “Nghệ nhân ưu tú”

26/04/2019 | 10:59 GMT+7

(HGO) - Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hậu Giang có 10 nghệ nhân đờn ca tài tử được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” ở loại hình di sản văn hóa phi vật thể: nghệ thuật trình diễn dân gian. Đó là những nghệ nhân: Thiều Quang Miêu, Đoàn Văn Tổng (ảnh), Trần Huỳnh Nhạn, Hồ Chí Trung, Nguyễn Hoàng Nhựt, Nguyễn Duy Chấn, Lê Thanh Quý, Mai Văn Danh, Nguyễn Văn Tám và Trần Thị Khéo. Họ là những nghệ nhân tiêu biểu, có người đã ngoài 80 tuổi, có hành trình đóng góp dài, góp phần giữ gìn và phát huy đờn ca tài tử - môn nghệ thuật độc đáo của dân tộc.

Nghệ nhân Đoàn Văn Tổng đã 84 tuổi, vẫn miệt mài truyền lửa.

Đợt này, cả nước có 561 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu cao quý này, vì đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Các loại hình di sản văn hóa phi vật thể mà nghệ nhân được phong tặng đang nắm giữ gồm: nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; tri thức dân gian; ngữ văn dân gian; tiếng nói, chữ viết; lễ hội truyền thống.

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>