Hậu Giang có 15 di tích lịch sử - văn hóa và trên 3.000 hiện vật

16/04/2018 | 09:41 GMT+7

Khu Di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Bác Hồ đang được đầu tư mở rộng.

(HG) -  Trong đó, có 1 di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt, 8 di tích lịch sử - văn hóa quốc gia và 6 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo ngành văn hóa quan tâm sửa chữa, nâng chất hệ thống di tích, tạo những điểm đến thú vị cho du khách. Ông Lê Thành Phước, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hậu Giang, cho biết, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa từng bước được nâng cấp, sửa chữa. Từ năm 2016 đến nay, Hậu Giang đã đầu tư 8 tỉ đồng để xây dựng hệ thống mái che tại Khu di tích Chiến thắng Chương Thiện (thành phố Vị Thanh) và 21 tỉ đồng mở rộng, nâng cấp Di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Bác Hồ, ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ… Cùng với đó, đội ngũ những người làm công tác bảo tàng đã sưu tầm hiện vật, mỗi năm từ 200 hiện vật mới, nâng tổng số hiện vật hiện có là trên 3.000.

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>