Hậu Giang sẽ tổng kết 5 năm thực hiện Ngày sách Việt Nam

26/09/2018 | 09:12 GMT+7

(HG) - Đó là kế hoạch vừa được UBND tỉnh Hậu Giang ban hành, sau 5 năm thực hiện Quyết định số 284 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam, trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp đánh giá kết quả 5 năm thực hiện, để tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào đọc, viết, quảng bá, lưu giữ sách trong tầng lớp nhân dân, đưa phong trào lan tỏa thành nếp sống văn hóa. Đây còn là dịp tôn vinh người đọc, lưu giữ, sưu tầm, phát hành, quảng bá sách...

Những năm qua, Ngày sách Việt Nam tại tỉnh Hậu Giang được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, thu hút bạn đọc.

Dự kiến, Hậu Giang sẽ tổ chức hội nghị tổng kết trong quý IV/2018, với sự tham dự của hơn 120 đại biểu. Sẽ có 15 tập thể, cá nhân nhận bằng khen, giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông, vì có thành tích tiêu biểu trong việc tổ chức ngày sách, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá và lưu giữ sách.

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>