Khởi động chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ

30/11/2020 | 08:01 GMT+7

Điểm nhấn trong hoạt động văn hóa, văn nghệ từ đây đến cuối năm của tỉnh là chuỗi sự kiện mừng Đảng, mừng Xuân. Việc chuẩn bị đã và đang được thực hiện khẩn trương...

Nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng sẽ được phục vụ Nhân dân dịp cuối năm…

Khởi đầu bằng sự kiện Chào năm mới dương lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa xây kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật Chào mừng năm mới Tân Sửu 2021 vào tối 31-12 tới tại huyện Châu Thành A, sự kiện lồng ghép kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới của huyện.

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của các ca sĩ trong và ngoài tỉnh, thể hiện bức tranh sáng Hậu Giang sau một năm và những định hướng cho năm mới với niềm tin, thắng lợi mới. Chương trình diễn ra ngay sau Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho huyện Châu Thành A, được trực tiếp trên sóng HGTV.

Chương trình nghệ thuật Chào năm mới khởi đầu cho chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân mới. Sau đó, có hàng loạt hoạt động diễn ra như Hội Báo xuân 2021, triển lãm ảnh, hội diễn văn nghệ quần chúng… từ cấp tỉnh đến huyện. Đặc biệt là Lễ hội Giao thừa, chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, được người dân chờ đợi vào những dịp cuối năm. Ông Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Năm nay khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới, nên chương trình này sẽ mang tính tổng kết và mở hướng tương lai, niềm tin Hậu Giang phát triển rực rỡ. Cùng với đó là hội diễn văn nghệ quần chúng. Các đơn vị không chỉ dự thi, mà đây sẽ là chương trình diễn chính trong đêm giao thừa tại từng địa phương và phục vụ Nhân dân trước, trong và sau tết.

Chuẩn bị chu đáo, tạo dấu ấn mới

Để chuẩn bị cho các chương trình dịp cuối năm, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh là đơn vị chủ lực. Việc chuẩn bị chương trình được quan tâm thực hiện từ rất sớm. Năm nay, do tỉnh có nhiều sự kiện nên chương trình được đầu tư với hơn 10 tiết mục, đủ các thể loại, như: ca múa, tứ ca, song ca, đơn ca… Các tiết mục xuất sắc trong chương trình đã được chọn biểu diễn trong chương trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, chương trình văn nghệ đêm khai mạc Giải marathon quốc tế “Mekong delta marathon” Hậu Giang năm 2020…

Ông Lê Hoàng Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, cho biết, tùy theo từng sự kiện mà đơn vị chọn lựa trong chương trình năm cũng như xây dựng thêm những tiết mục cho phù hợp để đảm bảo chất nghệ thuật, nội dung, chủ đề. Từ đây đến cuối năm, sẽ còn một hội thi cấp khu vực là Liên hoan Hẹn hò 9 dòng sông, trung tâm sẽ dồn lực tham gia bằng chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn của đất và người Hậu Giang. Trước đó, trung tâm đã tham gia 2 hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc diễn ra tại Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu, đã đạt nhiều thành tích, tiếp tục khẳng định “thương hiệu” mà Hậu Giang đã xây dựng trong những năm qua…

Năm 2020 sắp kết thúc, một năm mới với niềm tin và kỳ vọng mới đang đến rất gần. Tất cả sẽ được gửi gắm trong từng tiết mục, chương trình nghệ thuật được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và tập luyện trong những ngày qua, cũng như thời gian tới, hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn ấn tượng.

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>