Khởi động cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ”

25/05/2020 | 07:42 GMT+7

(HG) - Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chuyến tiền trạm thường niên đến Hậu Giang để hợp tác, tìm kiếm, hỗ trợ tập hợp những thí sinh có giọng hát tốt để tham gia cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” lần thứ 15 năm 2020. Năm 2019, cuộc thi có tổ chức điểm sơ tuyển tại Hậu Giang.

 Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên, quy tụ hàng ngàn thí sinh trong cả nước tham gia. Năm nay, cuộc thi sơ tuyển tại 6 cụm thi được tổ chức ở miền Bắc, miền Trung, Tây Nam bộ, Đông Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ trung tuần tháng 6. Các thí sinh sẽ trải qua các vòng thi: sơ tuyển, tuyển chọn và chung kết xếp hạng. Thí sinh đoạt giải Chuông vàng sẽ nhận phần thưởng trị giá 100 triệu đồng, ngoài ra còn có 1 giải Chuông bạc, 1 giải ba, 2 giải tư và 4 giải khuyến khích.

Tại miền Tây Nam bộ, thí sinh Hậu Giang sẽ dự thi tại cụm 4, chung với các tỉnh, thành: Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp. Thời gian ghi danh từ 20 đến 29-6 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ngày 30-6, Ban tổ chức sẽ tổ chức vòng sơ tuyển, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng.

V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>