Nâng chất phường văn minh đô thị

18/12/2019 | 04:43 GMT+7

Là phường trung tâm của thị xã Long Mỹ, Thuận An đang phấn đấu nâng chất, giữ vững danh hiệu phường trung tâm sau 4 năm được công nhận.

Khen thưởng cho những hộ dân đạt giải cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp của phường.

Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường Thuận An đã được củng cố, xây dựng kế hoạch nâng chất, triển khai sâu rộng các nội dung liên quan trong nội bộ, ra Nhân dân. Qua đó, đã tổ chức tuyên truyền gần 40 cuộc. Nội dung tập trung vào các tiêu chuẩn phường văn minh đô thị, khu vực văn hóa, gia đình văn hóa; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Hình thức tuyên truyền đa phần qua các cuộc họp, hội nghị, loa truyền thanh  phường…

5 nội dung, tiêu chuẩn xây dựng phường văn minh đô thị tiếp tục được Ban chỉ đạo triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo giữ vững danh hiệu từng nội dung. Nội dung nâng cao chất lượng gia đình văn hóa được chú trọng. Anh Trần Hoài Thương, cán bộ văn hóa xã hội UBND phường Thuận An, cho biết: “Chúng tôi phối hợp với Ban vận động các khu vực tổ chức phát động cho người dân đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 5 đức tính người tốt, việc tốt. Từng thời điểm trong năm, có kiểm tra, giám sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân”.

Qua bình xét, năm 2019, phường có 3.165 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 97,7%, 389 thương nhân văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 93%; 100% các khu vực giữ vững danh hiệu văn hóa.

Việc nâng chất gia đình văn hóa đi vào chiều sâu đã tạo điều kiện cho địa phương tập trung xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị. 100% gia đình đăng ký tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, tang, lễ hội, đăng ký không trưng bày hàng hóa, vật dụng lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che, đặt biển quảng cáo sai quy định; đồng thời, mở nhiều đợt ra quân kiểm tra, tháo gỡ những tờ rơi, áp phích, quảng cáo dán trên cây xanh, cột điện, trụ đèn chiếu sáng; phát động người dân trồng cây xanh, phát quang. Từ đó, phường chọn xây dựng những tuyến đường đẹp, tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu.

Phường đã xây dựng được một tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu ở khu vực 4, nâng tổng số tổ nhân dân tự quản trong phường là 3 tổ. Ông Phan Văn Hòa, khu vực 4, phường Thuận An, chia sẻ: “Tôi tiếp tục cùng các thành viên trong gia đình nâng ý thức hơn trong việc ăn, ở, sinh hoạt hàng ngày, làm hàng rào, tạo cảnh quan sống sáng - xanh - sạch - đẹp. Tôi cũng tích cực cùng bà con trong tổ góp sức xây dựng tuyến đường đẹp để làm đẹp cho quê hương mình”.

Ông Trần Triệu Hùng, Chủ tịch UBND phường Thuận An, nhấn mạnh: “Có được sự đồng thuận, đồng lòng này là kết quả của một quá trình. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn dân để xây dựng và giữ vững danh hiệu phường văn minh đô thị. Trong năm 2020, sẽ tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ vững các danh hiệu của phong trào; hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, nâng chất các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Tiếp tục giảm hộ nghèo, hiện nay vẫn còn trên 3% hộ nghèo”.

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>