“Ngã Bảy vọng vang tiếng tơ đồng”

06/04/2017 | 09:42 GMT+7

(HG) - Là chủ đề chương trình tham gia Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử, trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017 của Hậu Giang. Chương trình có 6 tiết mục với nhiều thể loại: hòa đờn, độc tấu, ca ra bộ, đơn ca, đơn ca các bài bản tài tử và vọng cổ. Các nghệ nhân tham gia chương trình là những nghệ nhân đờn, ca đặc sắc của Hậu Giang, từng có nhiều giải thưởng trong và ngoài tỉnh. Mục tiêu phấn đấu là đạt 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Ngoài hội thi này, Hậu Giang còn tham gia không gian đờn ca tài tử với phông hình chợ nổi Ngã Bảy, mô hình thuyền văn hóa có sân diễn cho nghệ nhân. Hai bên có các kệ trưng bày nhạc cụ, sách, đĩa, ấn phẩm đờn ca tài tử, các nông cụ bắt cá vùng Nam bộ, đặc sản nổi bật của Hậu Giang.

Thiết kế không gian đờn ca tài tử của Hậu Giang tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017.

Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 12-4, với chủ đề “Đờn ca tài tử Nam bộ - Bảo tồn và phát triển”, với 5 hoạt động nổi bật: không gian đờn ca tài tử, không gian ẩm thực và đặc sản Nam bộ, hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử, cuộc thi ảnh nghệ thuật khoảnh khắc đờn ca tài tử, đêm hội giao lưu các soạn giả, nghệ nhân, nghệ sĩ có đóng góp vào việc hình thành, phát triển đờn ca tài tử và cải lương Nam bộ.

V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>