Nhiều hoạt động mừng sinh nhật Bác

17/05/2019 | 08:18 GMT+7

Từ đầu tháng 5, Phụng Hiệp đã bắt đầu chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng sinh nhật Bác. Cùng với đó là những công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, thể hiện lòng tri ân với bậc tiền nhân...

Hội thi Ca ngợi Hồ Chí Minh và Tuyên truyền lịch sử địa phương. Ảnh: THÚY DUY

Hội thi Ca ngợi Hồ Chí Minh và Tuyên truyền lịch sử địa phương 2019 là hoạt động văn nghệ đầu tiên vừa được tổ chức, với sự tham gia của gần 200 diễn viên, tuyên truyền viên đến từ các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể của huyện, vừa kết thúc. Hội thi do Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp tổ chức. Mỗi đội tham gia phải trải qua 3 phần thi: “Tự giới thiệu”, “Ca khúc ca ngợi Hồ Chủ tịch” và “Tuyên truyền lịch sử Đảng bộ địa phương”. Đây là hội thi mang ý nghĩa kép. Ngoài việc tạo không khí sôi nổi, phát huy khả năng ca, múa, tuyên truyền của các đơn vị, hội thi còn mang ý nghĩa chính trị rất rõ nét. Những vấn đề tưởng chừng như khô cứng đã được thể hiện mềm mại, bằng việc sân khấu hóa, làm cho các câu chuyện về Bác, càng lôi cuốn, hấp dẫn và xúc động; các vấn đề về lịch sử ở địa phương trở nên nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người.

Bà Huỳnh Thúy Duy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phụng Hiệp cho biết, trước đó, Ban Tuyên giáo cũng đã phối hợp tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Hội thi mang đến những câu chuyện xúc động về Bác và những bài học ý nghĩa, có giá trị muôn đời đã được rút ra, mang đến cùng với việc tổ chức hội thi, Ban Tuyên giáo huyện còn xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm VHTT-TT huyện đưa nội dung tuyên truyền Chỉ thị 05 vào hoạt động của đội tuyên truyền lưu động và sẽ tuyên truyền đến tận người dân qua các chương trình kịch bản thông tin cổ động, biểu diễn phục vụ người dân hàng tháng hoặc những dịp cao điểm, bắt đầu từ tháng 5 này. Cùng với đó, những văn bản mới cũng được lồng ghép trong từng chương trình. Đặc biệt, trong chương trình tuyên truyền còn giới thiệu gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bà Huỳnh Thúy Duy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phụng Hiệp, nhấn mạnh: “Cùng với đó, để những câu chuyện về Người thấm sâu trong từng đảng viên, chúng tôi đang biên soạn quyển sổ tay “Nhớ lời Bác dạy” và Nhật ký “Hoa thơm dâng Bác”, để cho đảng viên trong toàn huyện học tập. Ngoài việc chọn lọc 79 lời dạy của Bác dành cho nhiều giới, tầng lớp, quyển sách này còn dành phần để mỗi đảng viên tự ghi phần việc làm ý nghĩa của mình trong mỗi tháng để tự soi rọi, làm căn cứ nhận xét, đánh giá đảng viên năm…

Một công trình cũng sẽ được khánh thành vào hôm nay, 17-5, để mừng sinh nhật Bác, là nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là công trình tâm huyết của huyện, thể hiện lòng tri ân với Bác. Công trình được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống, tạo sự hài hòa với toàn bộ cảnh quan trong khuôn viên Huyện ủy. Đây là công trình có ý nghĩa to lớn, sẽ là nơi đón tiếp, phục vụ đông đảo bà con và cán bộ trên địa bàn đến thắp hương, tưởng niệm và báo công với Bác. Đây cũng sẽ là nơi tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tất cả những hoạt động trên đã tạo nên không khí sôi động, ý nghĩa, góp phần tạo nên sự đa dạng trong chuỗi hoạt động chung của tỉnh mừng ngày sinh của Bác.

VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích