Nhiều quà tặng ý nghĩa cho “Tết Thiếu nhi”

30/05/2018 | 09:04 GMT+7

Đã vào hè, cũng là lúc các nhà làm phim, các kênh truyền hình và xuất bản sách đều có những món quà đặc sắc dành tặng các bạn nhỏ, giúp các em có thêm nhiều sự lựa chọn để giải trí sau một khoảng thời gian học tập, nhất là vào dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Phim “Ong nhí phiêu lưu ký: Đại chiến cúp ong mật”.

Nhiều phim, kịch chiếu rạp hay     

Ra rạp cách nay một tuần, bộ phim “Kikoriki: Du hành vượt thời gian” ra mắt sớm, đây là bộ phim hoạt hình của Nga, đặt bối cảnh thế giới giả tưởng, nơi đó việc du hành thời gian chỉ là tua du lịch. Chú thỏ Kikoriki muốn tặng sinh nhật những người bạn thân mình bằng một món quà đó. Gặp sự cố trong chuyến đi, nên đã đưa mọi người vào những khoảng thời gian khác nhau và chú thỏ đã bằng nhiều cách để cứu các bạn mình trở về với hiện tại. Phim hài hước, vui nhộn với tạo hình 3D dễ thương, sinh động, màu sắc sặc sỡ…

“Doraemon: Nobita và đảo giấu vàng” cũng vừa ra rạp. Đây là tập phim thứ 38 của Doraemon và những người bạn. Bộ phim có doanh thu khủng tại nhật và trở thành phần phim Doraemon ăn khách nhất từ trước đến giờ. Các bạn nhỏ sẽ được trải qua chuyến phiêu lưu đến hòn đảo giấu vàng, nơi họ phải đối mặt với hải tặc và những bí mật đã được chôn giấu từ lâu. Bộ phim tiếp tục khai thác yếu tố về tình bạn, hài hước, là món quà đáng yêu cho các em nhỏ.

Phim ra rạp những ngày qua tạo thêm sự nô nức để các em trông chờ những món quà tiếp theo, phim hoạt hình Hồng Kông “Giải cứu Tí Nị” mang đến khán giả nhỏ tuổi một thế giới vui nhộn, đầy màu sắc, với thông điệp về mối quan hệ giữa trẻ con và đồ chơi. Đặc biệt, bộ phim “Ong nhí phiêu lưu ký: Đại chiến cúp ong mật”, ra rạp ngày 1-6, đưa các bạn nhỏ vào thế giới của những chú ong vàng xinh đẹp với chuyến phiêu lưu đầy thử thách và vui vẻ của hai người bạn Maya và Willi. Phim mang đến thông điệp về tình bạn. Cùng ra mắt ngày 1-6 còn có phim “Đảo của những chú chó”, phim Nhật, một sản phẩm điện ảnh không chỉ gần gũi với trẻ nhỏ, mà còn giàu tính nghệ thuật. Phim này từng giúp vị đạo diễn tài năng Wes Anderson đoạt giải xuất sắc Liên hoan phim Berlin….

Hệ thống rạp tư nhân ở các thành phố lớn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra mắt các vở kịch thiếu nhi: “Tiên hắc ám” (Sân khấu Trịnh Kim Chi); “Alibaba với đầy đủ 40 tên cướp với lại cây đèn thần của Alađin nữa đó!”. Vở kịch phục vụ khán giả từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7 tại Nhà hát Bến Thành. Nhà hát Tuổi trẻ có “Căn bếp đại chiến”, “Niềm vui của đám gà nhà”, “Giấc mơ của nàng tiên cá”; Nhà hát kịch Việt Nam có các vở diễn: “Ăn quả trả vàng”, “Chuyện chàng dũng sĩ” và “Ngũ hổ tướng”. Nhà hát kịch Hà Nội với vở kịch dân gian “Hai viên ngọc thần”. Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng trình diễn vở “Thế giới hoạt hình trong khu rừng thần tiên”…

Chương trình truyền hình, sách ý nghĩa

21 giờ ngày 1-6, HTV9 sẽ phát sóng vở kịch thiếu nhi “Câu chuyện xứ sở màu xanh”. Đây là một trong số 12 tập của “Vườn âm nhạc”, một chương trình quen thuộc của khán giả nhí. Các tập tiếp theo sẽ tiếp tục phát sóng 9 giờ chủ nhật tuần thứ tư hàng tháng trên HTV9. Ngoài ra, còn có các chương trình truyền hình thực tế: “Sinh ra để tỏa sáng”, “Thần tượng âm nhạc nhí”, “Giọng hát Việt nhí” (VTV), “Thần tượng tương lai”, “Gia đình song ca” (HTV)… Đặc biệt, từ ngày 29-5 đến 3-6, các em thiếu nhi sẽ được tham gia, xem nhiều hoạt động bổ ích của Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018 diễn ra tại Nha Trang. Các chương trình nằm trong chuỗi hoạt động này được trực tiếp, phát sóng, gồm: Gala nghệ thuật “Trái đất xanh”, “Những ngày tình bạn” (20 giờ ngày 1-6 và 9-6 trên VTV1).

Hè cũng là dịp các nhà xuất bản đưa ra nhiều quyển sách hay dành cho trẻ. Năm nay, các độc giả nhí càng có nhiều sự lựa chọn khi dòng sách thiếu nhi trong nước đang có sự trỗi dậy. Công ty Văn hóa Phương Nam xây dựng dòng sách riêng cho thiếu nhi với tên gọi “Tủ sách chồi non” gồm 12 tác phẩm, lời kể sinh động, tranh vẽ dí dỏm, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, gắn liền với đời sống sinh hoạt hàng ngày ở Việt Nam. NXB Kim Đồng xuất bản hàng trăm quyển sách mới dành cho thiếu nhi với chủ đề gia đình, bè bạn, truyện cổ tích Việt Nam… Đặc biệt, còn có  các tác phẩm đặc sắc như: “Lựa chọn” - thể hiện theo phong cách tiểu thuyết hình ảnh của họa sĩ Hoàng Giang, mang nội dung thời sự về việc lạm dụng trẻ em hiện nay, thể hiện qua tranh, mang hai tầng giá trị: sự cảnh báo, cảnh tỉnh cho người lớn và bài học về sự đề phòng cho trẻ; “Miền xanh” của tác giả Nguyễn Phước Thảo đưa độc giả nhí về không gian sông nước miền Tây, với những người trẻ sống mạnh mẽ, chân thật, biết chia sẻ yêu thương; bộ sách “Truyện kể hàng đêm”, gồm 100 người phụ nữ đặc biệt góp phần mang đến nguồn cảm hứng cho phụ nữ thế giới; NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành bộ sách “Kỹ năng thoát hiểm cho bé yêu”, giúp bé có cách xử lý đúng đắn để bảo vệ bản thân và người xung quanh…

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>