Phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo gương Bác

15/05/2019 | 08:29 GMT+7

(HG) - Ngày 14-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Đối tượng là công dân Việt Nam, sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Hậu Giang. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến ngày 28-11-2019.

Quang cảnh lễ phát động.

Giải thưởng nhằm đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; động viên các tác giả chuyên, không chuyên sáng tác với nhiều góc nhìn khác nhau; phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sức thuyết phục. Năm nay, giải thưởng được phát động với 5 thể loại: âm nhạc, bài ca cổ, thơ, báo in, phóng sự truyền hình.

Ông Phan Minh Chiến, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh: “Sau khi phát động, các đơn vị có liên quan cần tiếp tục triển khai sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung, thể lệ, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ và Nhân dân tham gia. Để lần này, tác phẩm tham gia không chỉ nhiều mà còn chất lượng tốt, có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, đúng chủ đề, phản ánh chân thực việc học tập và làm theo Bác ở đơn vị, địa phương mình, tác động tích cực đến đời sống xã hội. Các tác phẩm chất lượng sẽ được Ban tổ chức chọn và gửi dự thi cấp toàn quốc”.

V.TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>