Tập trung nâng chất danh hiệu văn hóa

28/01/2019 | 09:13 GMT+7

Thị xã Long Mỹ hiện có 17.868 hộ gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ gần 97%, 46/46 ấp, khu vực văn hóa, 4/4 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 2 xã văn hóa nông thôn mới. Năm nay, địa phương quyết tâm giữ vững các danh hiệu đã đạt, đồng thời tập trung xây dựng xã văn hóa đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới...

Diện mạo cảnh quan ở thị xã Long Mỹ.

Những ngày cuối năm, phường Bình Thạnh, phường cuối cùng của thị xã Long Mỹ, được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Đây là sự nỗ lực của địa phương, đã quyết liệt chỉ đạo tập trung và triển khai thực hiện trong suốt một năm qua, bởi phường vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là cơ sở vật chất văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo… Ông Phạm Hoài Linh, Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh, chia sẻ: “Chúng tôi đã tập trung toàn lực cho việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Điều chúng tôi lo là các thiết chế trong dân, bởi vận động dân không phải ngày một ngày hai là làm được. Thế nhưng, qua việc tuyên truyền vận động, người dân đã hiểu và cùng chính quyền địa phương thực hiện, từng bước tạo sự thay đổi diện mạo cảnh quan nông thôn. Cùng với đó, chúng tôi tạo mọi điều kiện để họ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bằng nhiều giải pháp căn cơ, bền vững”. Xây dựng đã khó, giữ vững lại càng khó hơn, nhưng với quyết tâm của địa phương, sự đồng lòng ủng hộ của người dân, nên danh hiệu văn minh đô thị đã được xây dựng một cách thuận lợi, góp thêm niềm vui để chào đón một mùa xuân mới…

Năm 2018 cũng là năm thị xã Long Mỹ tập trung nâng chất các danh hiệu văn hóa, để cùng lập thành tích chào mừng Hậu Giang 15 năm thành lập. Từ đó, một kế hoạch nâng chất danh hiệu được Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị xã Long Mỹ xây dựng từ đầu năm. Từ đó, có phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo để theo dõi, kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai nâng chất các danh hiệu văn hóa. Bà Hứa Thị Kim Dung, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Long Mỹ, cho biết: “Cái thuận lợi của chúng tôi chính là sự đồng lòng ủng hộ của người dân. Đây chính là nhân tố quyết định thành công cho chất lượng từng danh hiệu của phong trào. Năm 2018 cũng là năm chúng tôi tổ chức quyết liệt cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Cùng với đó là việc phát động nâng chất gia đình văn hóa, xây dựng mô hình tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, từng bước đưa phong trào đi vào chiều sâu, bằng việc tạo điểm nhấn ở từng mô hình xây dựng. Điều này càng củng cố lòng tin trong dân, để họ cùng vào cuộc, tạo cho phong trào đi vào chiều sâu, có những điểm nhấn cần thiết. Cùng với đó, địa phương còn kịp thời khen thưởng, động viên những cán bộ, người dân tích cực, góp công, góp sức cho phong trào; nhân rộng những mô hình điển hình, tạo thành mô hình nối dài, nhất là tuyến đường đẹp, tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu…

Năm nay, ngoài việc nâng chất các danh hiệu văn hóa, Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị xã Long Mỹ tiếp tục phát động cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, tập trung 5 mô hình: tuyến đường, tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, ấp, hộ gia đình và trường học. Cùng với đó là đầu tư xã Long Phú đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Ông Lâm Hồng Phúc, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Long Mỹ, chia sẻ: Cùng với đó, chúng tôi sẽ tập trung nhân rộng mô hình tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, xây dựng và nhân rộng mô hình gia phả, câu lạc bộ tài tử 3 thế hệ, tạo thêm nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân bằng việc phát huy công năng của hệ thống thiết chế văn hóa. Mỗi năm, chúng tôi cố gắng xây dựng một mô hình mới, đồng thời tiếp tục nâng chất, nhân rộng những mô hình đã xây dựng. Cùng với đó, là việc quan tâm đến công tác tuyên truyền vận động người dân nâng chất gia đình văn hóa, chí thú để nâng chất cuộc sống, hướng đến cuộc sống văn minh, hiện đại”…

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>