Thị xã Long Mỹ: 46/46 ấp, khu vực được công nhận văn hóa

23/01/2019 | 10:14 GMT+7

(HG) - Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị xã Long Mỹ vừa tổ chức sơ kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018, tổng kết cuộc thi “Mô hình có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp” lần thứ VI, giai đoạn 2017-2018.

Trong năm qua, thị xã Long Mỹ đã công nhận 17.868 hộ gia đình văn hóa, đạt 96,8%, gần 5.000 gương người tốt việc tốt; 46/46 ấp, khu vực được công nhận văn hóa. Đặc biệt, trong năm 2018, xây dựng 1 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 1 xã đạt xã văn hóa nông thôn mới, nâng tổng số đến nay thị xã có 4/4 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 2 xã đạt xã văn hóa. Công tác xây dựng và nâng chất các thiết chế văn hóa cũng được quan tâm thực hiện. Qua đó, đã xây dựng và sửa chữa 15 nhà văn hóa ấp, khu vực đạt chuẩn. Hoạt động thể dục - thể thao được phát động, thu hút đông đảo người dân tham gia. Công tác xã hội hóa trong hội thi hội diễn, xây dựng các mô hình văn hóa - thể thao được tài trợ bằng hiện vật và quy ra tiền là trên 3 tỉ đồng. Năm qua, thị xã cũng xây dựng 6 mô hình mới trên lĩnh vực văn hóa. Riêng về cuộc thi “Mô hình có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp” lần thứ VI, thị xã có 100% ấp, khu vực, hơn 10.000 hộ gia đình tham gia dự thi. Qua đây đã có 33 mô hình đạt giải và được khen thưởng trong hội nghị tổng kết.

Dịp này, Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị xã Long Mỹ tặng giấy khen của UBND thị xã cho 12 tập thể và 56 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

NGUYÊN HÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>