Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023

13/04/2023 | 10:34 GMT+7

(HG) - Với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại thị xã Long Mỹ lần thứ II năm 2023 được tổ chức từ ngày 15-4 đến ngày 1-5.

Theo đó, thị xã sẽ tổ chức trưng bày, triển lãm 1.500 quyển sách, bao gồm: sách chuyên đề 30-4, sách về biển đảo Việt Nam, sách viết về Hậu Giang, sách mới các lĩnh vực; tham gia hưởng ứng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023 và tổ chức các cuộc thi về sách; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thị xã quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện trường học vùng nông thôn; tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại các trường học trên địa bàn thị xã thông qua phát động phong trào đọc sách trong thanh, thiếu niên tại các thư viện trường học; hướng dẫn, chia sẻ kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc, chọn sách phù hợp với tâm lý lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục. Đồng thời, tổ chức cuộc thi kể chuyện làm theo sách; xếp sách nghệ thuật; tổ chức triển lãm, giới thiệu các loại sách mới, sách hay trong trường học. Riêng tại thư viện, trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm về kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; sách về nhân vật lịch sử, sách về chính trị - xã hội, văn hóa - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật, lịch sử, địa chí, nhất là đất và con người Hậu Giang; phát động thư viện thị xã và các xã, phường, trường học hưởng ứng việc đọc, mua sách trên trang sách online tạo thói quen đọc sách điện tử, mua sắm trực tuyến... Những hoạt động này nhằm tạo sự hưởng ứng sâu rộng trong các trường học, thư viện thị xã và xã, phường, các phòng, ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể để phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức, góp phần xây dựng xã hội học tập.

THÁI TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>