Trương Minh Quốc Thái: Nét cá tính qua từng vai diễn

06/09/2017 | 07:50 GMT+7

Gần 20 năm theo nghiệp diễn, Trương Minh Quốc Thái (ảnh) đã có trong tay những vai diễn ấn tượng, để lại nhiều tình cảm trong lòng khán giả.

Nhắc đến Trương Minh Quốc Thái, những ai yêu thích điện ảnh đều nhớ đến anh với những vai diễn như Phát trong “Người đàn bà yếu đuối”, Bình trong “Chạy án 3”. Gần đây, khán giả lại thích thú với vai diễn có tính cách phức tạp hơn các vai diễn trước của anh trong loạt phim truyền hình “Tử thi lên tiếng”, “Vực thẳm vô hình”…

Gương mặt góc cạnh cùng lối diễn xuất đa chiều, hóa thân vào rất nhiều dạng tính cách nhân vật, đã giúp cho anh thể hiện tròn vai nhiều dạng nhân vật khác nhau. Dù vai hiền lành hay nham hiểm, anh đều để lại dấu ấn riêng bằng lối diễn xuất đầy cá tính. Đây cũng là điều giúp anh trở thành một gương mặt được những nhà làm phim tin tưởng giao nhiều vai diễn cá tính. Anh có thể vào vai người thanh niên nông thôn hiền lành, chân chất, vai sinh viên vất vả mưu sinh để học và cả những dạng vai trùm xã hội đen, vai doanh nhân thủ đoạn, mưu mô. Qua từng vai diễn, người xem cảm nhận được sự đầu tư của diễn viên để thể hiện tròn vai, làm cho khán giả yêu và ghét cùng cực nhân vật mà anh hóa thân. Đây là điều không hề dễ và sự thành công chỉ dành cho những ai dành tình yêu lớn cho điện ảnh, nghiêm túc và nghiên cứu đào sâu tìm tòi để hóa thân vào từng dạng vai diễn.

Trương Minh Quốc Thái sinh năm 1974 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ít ai biết anh từng học ngành chẳng liên quan gì với điện ảnh, là ngành công nghiệp điện của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật. Thế nhưng, cái duyên với điện ảnh đã khiến anh rẽ hướng bất ngờ và niềm đam mê dần được xây dựng bằng những vai diễn từ đơn giản đến đa chiều, đa tính cách. Để trở thành diễn viên, anh đã phải tự học rất nhiều. Nếu những người được đào tạo bài bản học một, anh phải học mười mới có thể thể hiện tốt các dạng vai diễn. Những gì khán giả xem phim cảm nhận được chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài, thế nhưng để có được điều đó, đòi hỏi cả một quá trình dấn thân, trải nghiệm, có cả những giọt mồ hôi lẫn nước mắt. Vượt lên trên tất cả, anh đã chứng minh được với khán giả yêu điện ảnh rằng, tình yêu mà mọi người dành cho anh qua từng vai diễn là hoàn toàn xứng đáng, bởi anh đã dành cả tâm huyết, tình yêu của mình cho những vai diễn…

Ngoài 40 tuổi, hành trang của Trương Minh Quốc Thái là vài chục vai diễn. Anh vẫn giữ được phong độ và tình yêu lớn như lúc đầu đến với điện ảnh, những vai diễn của anh giờ đây có chiều sâu, anh đang bước vào độ tuổi chín của sự trải nghiệm. Trương Minh Quốc Thái còn được xem là người mẫu mực, bởi không có điều tiếng và đặc biệt rất kỹ càng trong chuyện riêng tư. Niềm say mê sau nghiệp diễn chính là những chuyến đi trải nghiệm và khám phá những vùng đất mới. Sau mỗi vai diễn, với chiếc ba lô trên vai là anh lại có một hành trình khác với niềm đam mê không kém điện ảnh. Chính điều này đã tiếp thêm năng lượng, để khi trở về, anh lại hăng say hơn khi tiếp tục lao vào những vai diễn mới...

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>