120 đại biểu tham dự Hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội

24/09/2018 | 09:01 GMT+7

(HG) - Nhằm gặp gỡ các đơn vị sử dụng lao động, để lắng nghe những vướng mắc của các đơn vị trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới, vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH.

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo một số sở, ngành ở tỉnh, đại diện các doanh nghiệp đã được Bộ LĐ-TB&XH, BHXH Việt Nam thông tin về những quy định mới của pháp luật về BHXH thực hiện từ ngày 1-1-2018. Cụ thể, tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nữ được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, tối đa là 75%. Cũng từ 1-1-2018, Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, theo đó bằng 30% đối với người thuộc diện hộ nghèo, 25% đối với người thuộc diện cận nghèo, 10% đối với các đối tượng còn lại…

Dịp này, các đại biểu đã nêu những thắc mắc của mình xoay quanh vấn đề chế độ thai sản, chế độ ốm đau, các trường hợp được công nhận là bệnh nghề nghiệp…

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>