972 hồ sơ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 đã được UBND tỉnh phê duyệt

12/06/2020 | 18:06 GMT+7

(HGO) - Đó là những lao động tự do thuộc huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành và huyện Long Mỹ. Trong đó, huyện Vị Thủy có 516 trường hợp lao động tự do, huyện Long Mỹ có 365 trường hợp cũng đều là lao động tự do và huyện Châu Thành có 91 người được hỗ trợ (90 lao động tự do và 1 người là lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp). Mỗi trường hợp sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng. Hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiếp tục thẩm định hồ sơ lao động tự do đề nghị hỗ trợ gói an sinh xã hội của huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ và của thành phố Vị Thanh.

Điều kiện để người lao động tự do được hỗ trợ gồm người lao động mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo (1 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1,3 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị), từ ngày 1-4-2020 đến 30-6-2020. Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu có nhu cầu nhận hỗ trợ người lao động nộp hồ sơ tại UBND xã.

- Trước đó, tỉnh đã hoàn thành cấp tiền hỗ trợ cho 5.292 người có công với cách mạng, 25.046 người là đối tượng bảo trợ xã hội, 33.130 người thuộc hộ nghèo, 32.955 người thuộc hộ cận nghèo và 82 hộ kinh doanh khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm.

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>