Chăm lo trẻ em bằng những việc làm thiết thực

29/10/2020 | 09:38 GMT+7

Thời gian qua, các cấp, các ngành và địa phương đã thực hiện tốt công tác chăm lo trẻ em với những hoạt động cụ thể, thiết thực...

Những chiếc xe đạp được trao tặng sẽ giúp đường đến trường của học sinh hoàn cảnh khó khăn thuận lợi hơn.

Nâng bước trẻ đến trường

Nụ cười bẽn lẽn nhưng đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, đôi bàn tay nắm chặt chiếc xe đạp được trao tặng đó là hình ảnh của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi được các cấp, các ngành trao tặng xe đạp. Ánh mắt không rời khỏi chiếc xe, em Nguyễn Đình Tài, học sinh lớp 8 Trường THCS Phan Văn Trị, thành phố Vị Thanh chia sẻ rằng em rất mừng khi được tặng chiếc xe đạp. Sinh ra trong cảnh nghèo, cha bỏ đi, một mình mẹ phải cật lực làm thuê, làm mướn để lo cuộc sống của hai mẹ con, rồi còn chuyện học hành của em. Tài luôn ý thức trước khó khăn của gia đình, em cố gắng thật nhiều trong việc học. Nhà ở cách trường cũng khá xa, trước đây, em được một người quen cho chiếc xe đạp cũ, việc đến trường cũng được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, do xe cũ thường xuyên bị hư, cho nên khi được trao tặng xe đạp em rất mừng. “Đây là món quà quý nhất mà em có được từ trước đến nay, em sẽ giữ gìn chiếc xe cẩn thận để đi học được lâu”, Tài chia sẻ.

Cũng được tặng xe đạp vào ngày khai giảng, em Nguyễn Tấn Phát, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Vị Thanh rất vui mừng và cảm ơn các cô chú lãnh đạo đã dành sự quan tâm cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn như em. Cha mẹ đi làm ăn xa, em ở nhà cùng ông bà ngoại. Ông ngoại đi đánh đàn, cuộc sống không gọi là đủ. Được các cô chú tặng xe đạp, Phát mừng và biết ơn mọi người rất nhiều. Phát bộc bạch: “Em sẽ cố gắng học thật tốt, để không phụ sự quan tâm mà mọi người dành cho em”.

Quan tâm, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngoài trao tặng xe đạp, các ngành, các cấp đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, vá môi hở hàm ếch và phẫu thuật tim, tặng học bổng… Những hoạt động ấy phần nào chia sẻ khó khăn, tiếp thêm niềm tin để gia đình và các em tiếp tục cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Chị Võ Thị Thắm, ở xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, cho biết: “Năm học này, con tôi được các ngành chức năng tặng học bổng trị giá 500.000 đồng. Số tiền này, chúng tôi đã mua dụng cụ học tập cho con. Tôi cám ơn ngành chức năng đã quan tâm con em chúng tôi”.

Nhiều hoạt động chăm lo

Cùng dành sự quan tâm đến trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh luôn vận động mọi nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em. Bà Đỗ Thị Ngọc Trúc, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phụng Hiệp, cho biết, thời gian qua địa phương luôn thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Phối hợp với các tổ chức xã hội hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những phần quà ý nghĩa. Cùng với đó, thực hiện mô hình dành cho trẻ em, để trẻ em ngày càng phát huy quyền của mình...

Để bảo vệ trẻ em trước tai nạn thương tích, cùng với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của ngành lao động - thương binh và xã hội, các ngành, hội, đoàn thể cũng thực hiện nhiều mô hình, cách làm để góp phần bảo vệ trẻ em, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh cho trẻ em. Theo chị Lê Thị Bích Năng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận An, do địa phương là vùng sông nước, để bảo vệ trẻ em trước tai nạn đuối nước, vừa qua hội đã phối hợp với đoàn thanh niên phường tổ chức dạy bơi cho các em thiếu nhi. Qua đó, có 60 học sinh tiểu học đã được dạy bơi và biết bơi.

Toàn tỉnh có trên 178.000 trẻ em. Trong đó, có 1.389 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trên 33.400 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Theo ông Võ Phú Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, để thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, người dân trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, vận động quỹ bảo trợ trẻ em và thực hiện nhiều mô hình, cách làm để chung tay bảo vệ trẻ em...

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>